Lại xảy ra đụng độ tại Libya khiến 20 tay súng thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo các nguồn tin khu vực ngày 10/6, ít nhất 20 tay súng đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với các lực lượng Hồi giáo thánh chiến khác ở phía Đông Libya.

Phiến quân IS tại thành phố Sirte sau khi chiếm nhà máy điện của thành phố này ngày 9/6 vừa qua.
Phiến quân IS tại thành phố Sirte sau khi chiếm nhà máy điện của thành phố này ngày 9/6 vừa qua.
Chiến sự bùng lên ở thành phố Derna sau khi một thủ lĩnh của tổ chức Hồi giáo cực đoan Majlis al-Shura bị giết hại vì đã từ chối tuyên thệ trung thành với lãnh đạo Abu Bakr al-Baghdadi của tổ chức IS.

IS và các nhóm Hồi giáo khác đã phát triển mạnh mẽ ở Libya kể từ khi xảy ra các cuộc xung đột giữa chính quyền Libya với các lực lượng đối lập nhằm kiểm soát nguồn khai thác dầu mỏ, khiến cho đất nước Bắc Phi này rơi vào khoảng trống an ninh kéo dài 4 năm qua kể từ sau vụ lật đổ chế độ của ông Muammar Gaddafi.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của tổ chức IS ở Libya đang khiến các cường quốc Phương Tây lo ngại IS sẽ hình thành một căn cứ từ châu Âu lục địa cho đến Địa Trung Hải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần