Lái xe taxi đâm chết người lĩnh án 15 năm tù

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 30/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nguyên - tài xế taxi(sinh năm 1989, thường trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 15 năm tù về tội "Giết người".

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 25/3/2012, anh Hoàng Trọng Nghĩa, sinh năm 1989, thường trú tại khu tập thể Nhà máy chè Kim Anh, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lên xe taxi biển kiểm soát: 30T – 7494, do Nguyên lái, đi từ xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội về huyện Đông Anh.
 
Trong quá trình đi xe, giữa hai người phát sinh mẫu thuẫn về tiền cước taxi, Nguyên đã dùng dao nhọn đâm chết anh nghĩa rồi lái taxi bỏ đi.
 
Ngày 28/3/2012, Nguyễn Văn Nguyên bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT – công an huyện Đông Anh.