Lâm Đồng: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
Kinhtedothi - Ngày 3/10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười; đại diện các địa phương, bộ, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết, Dự án 6 đã tạo ra nguồn lực quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước biến văn hóa thành động lực kinh tế. Thay vì chỉ dừng lại ở gìn giữ, bảo tồn, văn hóa các dân tộc thiểu số giờ đây đang từng bước được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch đặc sắc, giúp tạo sinh kế, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng sống cho người dân. Các thiết chế văn hóa, thể thao và lễ hội truyền thống đặc trưng vùng miền được phát huy, nhân rộng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.

Các nghệ nhân M'nông trình diễn đàn đá.
Theo Bộ VHTT&DL, sau 5 năm triển khai, Dự án 6 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện có 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn duy trì đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, chất lượng. Điều này cho thấy tác động rõ nét của việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.
Bộ VHTT&DL cũng đã chỉ đạo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 18 đơn vị trực thuộc tổ chức 15 lễ hội truyền thống tiêu biểu; xây dựng 36 mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch; tổ chức các khóa tập huấn truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể; triển khai 29 chương trình nghiên cứu chuyên sâu. Những hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc mà còn làm phong phú đời sống tinh thần cho đồng bào.
Song song đó, dự án đã hỗ trợ kinh phí cho 69 điểm đến du lịch để cải tạo, nâng cấp dịch vụ; xây dựng 48 làng, bản văn hóa truyền thống; hỗ trợ xây mới, trùng tu, nâng cấp 3.220 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nền tảng quan trọng để cộng đồng có thêm không gian sinh hoạt, giao lưu, bảo tồn văn hóa.

Nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được bảo tồn.
Tổng vốn thực hiện Dự án 6 hơn 3.100 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư Trung ương của các địa phương đạt khoảng 60%, vốn sự nghiệp Trung ương đạt khoảng 63%.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết: sau khi sáp nhập Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới, địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển. Với lợi thế là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, hội tụ đủ miền núi, đồng bằng và ven biển, Lâm Đồng mới là nơi giao thoa, đa dạng văn hóa của 43 dân tộc anh em.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại hội nghị.
Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Lâm Đồng xác định 3 trụ cột cơ bản, trong đó nhấn mạnh phát triển văn hóa truyền thống gắn với du lịch. Đây không chỉ là động lực thúc đẩy du lịch bền vững mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống tinh thần và gìn giữ bản sắc văn hóa cho các thế hệ mai sau.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ nhiều tham luận, đánh giá rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra hạn chế, tồn tại và đề xuất phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Lâm Đồng: bố trí công chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông cũ
Kinhtedothi – Ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký văn bản gửi các cơ quan chuyên môn của tỉnh về việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông cũ, nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ hành chính, chuyên môn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/10
Kinhtedothi – Ngày 2/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Hội trường 7/7, Học viện Lục quân, số 2B Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng hội tụ tiềm năng, truyền thống và nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững
Kinhtedothi – Sáng ngày 29/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (2025-2030) với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, chung sức đồng lòng, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững”.