Lâm Đồng: Bắt giữ 2 người xưng phóng viên để tống tiền doanh nghiệp

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện doanh nghiệp khai thác khoáng sản đang xin gia hạn giấy phép, 2 đối tượng gọi điện hù dọa giám đốc doanh nghiệp sẽ đăng lên mạng.

Ngày 6/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

2 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Phạm Văn Trường (SN 1975, ngụ phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Phạm Tiến Minh (SN 1976, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

2 đối tượng xưng phóng viên để tống tiền doanh nghiệp, bị Công an huyện Di Linh bắt giữ để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Ảnh: Công an cung cấp.
2 đối tượng xưng phóng viên để tống tiền doanh nghiệp, bị Công an huyện Di Linh bắt giữ để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, do nắm được thông tin Công ty TNHH LHP Tiến Phong, trụ sở ở thôn 3, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh), đang xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản nên ngày 4/1, Trường và Minh gọi điện cho Giám đốc doanh nghiệp để tự xưng là phóng viên Tạp chí TTV Việt Nam và thoinet.vn, và dọa sẽ đăng bài trên mạng.

Do sợ ảnh hưởng đến việc xin gia hạn giấy phép, nên giám đốc doanh nghiệp đã yêu cầu kế toán của công ty đưa cho Trường và Minh một số tiền để không đăng bài.

Đến trưa 4/1, Trường và Minh tiếp tục đến gặp kế toán tại Công ty TNHH LHP Tiến Phong để nhận thêm 4,5 triệu đồng thì bị Công an huyện Di Linh bắt giữ cùng tang vật và thu được 2 “thẻ công tác” mang tên Phạm Văn Trường cùng một số giấy tờ khác.

Bước đầu Trường và Minh thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần