Kinhtedothi – Ngày 3/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Lâm Đồng đón khoảng 590.000 lượt khách, tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, khách quốc tế đến tỉnh Lâm Đồng ước khoảng 10.500 lượt người. Doanh thu ngành du lịch ước đạt khoảng 715 tỷ đồng.
Lượng du khách tới Lâm Đồng dịp 2/9 tăng 6,8%.
Trong dịp lễ Quốc khánh, lượng khách tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tập trung đông vào ngày 30/8 và 1/9. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 60 - 70%. Công suất phòng các khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 75 - 85%.
Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường quảng bá sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi để kích cầu du lịch. Đồng thời, tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách.
Khách du lịch trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng tại làng sinh thái Eva Village, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng các chương trình khuyến mãi, miễn, giảm giá, tăng dịch vụ... để thu hút du khách trong dịp 2/9. Trong kỳ nghỉ, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đã được tổ chức quy mô và sôi nổi.
Kinhtedothi – Ngày 1/9, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại các trại tạm giam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 67 phạm nhân được đặc xá.
Kinhtedothi – Ngày 29/8, gần 400 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
Kinhtedothi – Ngày 27/8, Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đắk Nông tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Kinhtedothi - Để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo yêu cầu của Chính phủ, vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ bằng những giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn.
Kinhtedothi - Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng của TP Huế đạt 9,39% so với cùng kỳ năm 2024; xếp thứ 9/34 tỉnh, thành. Huế đang cho thấy khát vọng tăng trưởng hai con số không còn là giấc mơ xa vời.
Kinhtedothi - Trước những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp truyền thống, nhiều nông dân xã Đại Xuyên mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi con đặc sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Kinhtedothi - Để ngăn chặn triệt để thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc tuồn ra thị trường, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát chặt chẽ từ trang trại tới bàn ăn và kiên quyết xóa bỏ những cơ sở giết mổ trái phép.
Kinhtedothi - Sự kết hợp giữa biển, cảng hàng không và hạ tầng liên vùng đang đưa mô hình đô thị biển liền kề sân bay quốc tế trở thành tâm điểm đầu tư, tạo kỳ vọng tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản.