Lâm Đồng: GRDP bình quân đầu người đạt hơn 105 triệu đồng/người
Kinhtedothi – Năm đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Lâm Đồng đạt 105,24 triệu đồng/người, vượt kế hoạch đề ra; kinh tế tiếp tục giữ đà ổn định và phục hồi tích cực.
Ngày 31/12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quý IV và cả năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2026.
Thông tin tại họp báo cho thấy, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và là năm đầu tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch.
Theo đó, trong 10 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu được Tỉnh ủy và HĐND tỉnh giao năm 2025, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 3 chỉ tiêu chưa đạt.
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2025 tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,42%; GRDP bình quân đầu người đạt 105,24 triệu đồng/người, vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 111,3 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 31.240 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương và địa phương giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 90%.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi thông tin với báo chí kết quả hoạt động các lĩnh vực về văn hóa, thể thao và du lịch.
Hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, tổng lượt khách phục vụ đạt 20,768 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ, vượt 115% kế hoạch; trong đó có 1,287 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 56.800 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế động lực quan trọng của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại họp báo.
Phát biểu khai mạc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa là năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, hệ thống chính trị và chính quyền các cấp đã nỗ lực, chủ động thích ứng, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Theo ông Đinh Văn Tuấn, kết quả tăng trưởng GRDP, thu ngân sách vượt dự toán và sự phục hồi mạnh mẽ của các lĩnh vực kinh tế cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 đạt trên 111.300 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 90%. Hoạt động thương mại – dịch vụ tăng trưởng khá; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,2 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm 0,87%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 2%, vượt kế hoạch đề ra.
Từ những kết quả đạt được, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu năm 2026 tạo đột phá mạnh mẽ hơn, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10%, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Gần 300 tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở tỉnh Lâm Đồng
Kinhtedothi - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng công nợ của các cơ sở y tế tại khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, lên tới gần 300 tỷ đồng. Khoản nợ chủ yếu là tiền thuốc, vật tư y tế và chi phí phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh Lâm Đồng kéo giảm tội phạm, không để hình thành điểm nóng
Kinhtedothi - Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng kéo giảm tội phạm, không để hình thành điểm nóng.

Lâm Đồng: khởi công, khánh thành 5 dự án trọng điểm
Kinhtedothi – Ngày 19/12, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 5 công trình, dự án trọng điểm. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.






