Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lâm Đồng: khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai gây chết người

Kinhtedothi – Ngày 13/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo đó, quyết định khởi tố vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án. Theo chủ trương đầu tư được cấp từ năm 2018, cùng giấy phép xây dựng và báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án không có hạng mục hồ chứa nước.

Hồ chứa nước bị vỡ trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tự ý chặn dòng chảy tự nhiên để tích nước – hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

Hồ sơ dự án cũng cho thấy, các ao hồ tích nước này không nằm trong danh mục được phê duyệt về chủ trương đầu tư, không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và không được cấp phép xây dựng.

Trước đó, như Báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, đêm 1/11, hồ chứa của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú (thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị vỡ, khiến lượng nước lớn tràn xuống khu dân cư. Sự cố làm một bé gái 13 tuổi tử vong, một người bị thương nặng và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Vùng hạ du khi vỡ hồ chứa nước núi Tân Lai.

Theo báo cáo ngày 11/11 của UBND xã Tuy Phong, dự án có hai hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, tạo ra dòng nước lớn đổ về hạ lưu. Hồ lớn có diện tích khoảng 18,4 ha, chiều dài đoạn vỡ khoảng 48 m; hồ nhỏ liền kề có diện tích 4,1 ha, đoạn vỡ dài khoảng 37 m.

Đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận 374 hộ dân bị ảnh hưởng, với hơn 125 ha đất sản xuất, hoa màu, vật nuôi và tài sản bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê, đánh giá để có phương án hỗ trợ người dân.

Hiện UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính pháp lý và mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống ao hồ trong khu vực.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đầu thú

Kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đầu thú

13 Nov, 10:31 AM

Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 3 bị cáo khác liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ