Kinhtedothi – Sáng 2/7, theo thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Di Linh, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Di Linh đã bắt giữ Trần Hứa Nam (sinh năm 1991, ở huyện Đức Trọng), là đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy.
Cụ thể, trong lúc tuần tra, kiểm soát, Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 49G1-611.73 đang lưu thông theo hướng Đà Lạt - Bảo Lộc nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe mô tô do Trần Hứa Nam điều khiển để tiến hành kiểm tra, tuy nhiên đối tượng này đã lập tức tăng ga và bỏ chạy.
Đối tượng Trần Hứa Nam tại cơ quan Công an
Nhận thấy đối tượng có hành vi vi phạm hình sự và chống đối, Tổ tuần tra đã dùng biện pháp nghiệp vụ buộc đối tượng phải dừng xe. Trong quá trình kiểm tra, Nam không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan tới phương tiện. Nghi vấn đối tượng sử dụng phương tiện do trộm cắp nên Tổ tuần tra đã tiến hành làm việc, xác minh. Tại cơ quan công an, đối tượng Nam khai nhận xe mô tô trên là do trộm cắp tại huyện Đức Trọng và đang trên đường chạy xuống TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.
Được biết, đây là đối tượng từng có 4 tiền án, tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và trộm cắp. Đối tượng này vừa mới ra tù được 6 tháng. Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Di Linh đã bàn giao đối tượng Trần Hứa Nam và tang vật cho Công an huyện Đức Trọng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.
Kinhtedothi-Sáng 29/6, tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn năm 2024 tại Thành phố Đà Lạt.
Kinhtedothi- Chiều 24/6, UBND tỉnh Lâm Đồng có công điện về việc khắc phục vụ cháy nhà dân tại số 92, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường 7, TP Đà Lạt khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.
Kinhtedothi - Ngày 13/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra các phương tiện đường thủy hoạt động trên sông Đồng Nai, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, lâu nay vốn bị các đối tượng lợi dụng để khai thác cát trái pháp luật.
Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính, mà còn phá vỡ niềm tin vào thị trường. Sau các đợt cao điểm xử lý, nhiều đối tượng lại tái hoạt động dưới hình thức tinh vi hơn. Những lỗ hổng trong cơ chế hậu kiểm, công nghệ truy xuất và chế tài xử phạt đang khiến cuộc chiến chống hàng giả trở thành một cuộc đua đường dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết liệt.
Kinhtedothi - Gần 80 tấn chất lỏng màu đen, nghi là dầu FO, được vận chuyển từ Vũng Tàu về Bình Định và Quảng Nam tiêu thụ mà không có hóa đơn, chứng từ.
Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật Kết Nối, hành vi quay lén người khác không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đặc biệt trong các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc mục đích đe dọa, tống tiền.