Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lâm Đồng: nhiều điểm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Tân Hà Lâm Hà

Kinhtedothi - Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Tân Hà, Lâm Hà đang diễn ra khá rầm rộ. Chỉ trong 1 thôn có đến 5 điểm khai thác đá trái phép, gây ảnh hưởng đến môi trường và có nguy cơ làm thất thoát tài nguyên.

Thời gian gần đây, người dân địa phương có phản ánh về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Theo một số người dân, đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu, nhưng đến nay, tình hình ngày càng trở nên phức tạp.

Một điểm khai thác đá trái phép trên địa bàn thôn Tân Lập, xã Tân Hà Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng.

Báo động tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

Phóng viên ghi nhận thực tế tại thôn Tân Lập vào ngày 2/8 cho thấy, hoạt động khai thác đá trái phép đang diễn ra nhộn nhịp, như một công trường hợp pháp. Chỉ riêng thôn này đã có đến 5 điểm khai thác đá, nằm rải rác cách nhau chỉ vài trăm mét đến một cây số.

Clip phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận hoạt động khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Tân Hà Lâm Hà:

Ghi nhận tại mỗi điểm khai thác, có nhiều công nhân hoạt động liên tục, với đầy đủ thiết bị chuyên dụng như máy múc, khoan điện. Hàng nghìn viên đá chẻ đã được tập kết, sẵn sàng vận chuyển đi tiêu thụ. Phóng viên đã ghi lại hình ảnh hai chiếc xe tải mang BKS 49C 141.xx và 49A 726.xx đang bốc đá và chở đi. Theo một tài xế tại đây, chủ của điểm khai thác này tên là S.

Vào ngày 3/8, tại những điểm khai thác còn lại, nhiều công nhân vẫn đang thực hiện công việc, khối lượng đá đã khai thác khá lớn, các đống đá nguyên khối cũng được tập kết, cho thấy quy mô khai thác không hề nhỏ.

Không chỉ có đá chẻ, tình trạng khai thác đất trái phép cũng diễn ra công khai. Tại thôn Phúc Tân, xã Tân Hà Lâm Hà, một ngọn đồi lớn gần như đã bị “san bằng” để lấy đất san lấp. Khu vực khai thác nằm gần đường liên xã Đan Phượng – Tân Thành, có thể dễ dàng quan sát từ ngoài đường.

Clip phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận việc khai thác đất trái phép tại xã Tân Hà Lâm Hà:

Khi phát hiện phóng viên ghi hình, nhiều chiếc xe tải đã nhanh chóng bỏ chạy, chỉ để lại hiện trường hai chiếc máy xúc lớn và những hố đất sâu nham nhở. Lượng đất đã bị khai thác ước tính lên đến hàng nghìn khối, với diện tích bị tàn phá trên 1ha.

Chính quyền cơ sở cần kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn

Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng và kéo theo nhiều vấn đề nhức nhối.

Trước hết, việc khai thác tràn lan đã làm thất thoát tài nguyên. Đá và đất là những tài nguyên quý giá, nhưng việc khai thác không có kiểm soát chặt chẽ đã gây lãng phí lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách và sự phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, môi trường sống của người dân cũng bị tác động nặng nề.

Khai thác đá chẻ trái phép ở xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình khai thác tạo ra bụi bặm, tiếng ồn, làm thay đổi cấu trúc địa chất và gây ra sạt lở, xói mòn đất đai. Việc vận chuyển khoáng sản còn khiến đường sá xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác đất, đá trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Một ngọn đồi lớn ở xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng gần như đã bị “san bằng”.

Trao đổi qua điện thoại, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà Nguyễn Tài Phương cho biết đã ghi nhận thông tin và sẽ chỉ đạo các tổ công tác kiểm tra, xử lý.

 Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh về sự việc sau khi có thông tin cụ thể từ chính quyền địa phương.

Lâm Đồng: 124 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành tổ chức Đại hội 

Lâm Đồng: 124 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành tổ chức Đại hội 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lừa đảo “mạo danh người thân” qua tin nhắn: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Lừa đảo “mạo danh người thân” qua tin nhắn: Bẫy cũ, nạn nhân mới

26 Sep, 10:09 AM

Ở Hà Nội, các vụ mạo danh người thân trên Facebook, Zalo, Messenger… tiếp tục gia tăng. Thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi: Chiếm quyền tài khoản, dựng kịch bản “việc gấp”, thúc ép chuyển tiền hoặc bẫy người dùng nhấp vào liên kết giả mạo. Cơ quan Công an liên tục khuyến cáo, song nhiều người vẫn “sập bẫy” chỉ vì một khoảnh khắc cảm xúc lấn át lý trí.

Vụ án kẹo Kera: Giám đốc công ty Chị Em Rọt giữ vai trò gì ?

Vụ án kẹo Kera: Giám đốc công ty Chị Em Rọt giữ vai trò gì ?

26 Sep, 10:06 AM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Giám đốc công ty Chị Em Rọt - Lê Tuấn Linh đã chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Triệt phá đường dây đa cấp lừa đảo gần 18 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đa cấp lừa đảo gần 18 tỷ đồng

26 Sep, 08:17 AM

Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước với số tiền gần 18 tỷ đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ