Lâm Đồng: tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
Kinhtedothi - Sáng 16/4, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm giao lưu, gặp mặt tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày.
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh cùng hơn 150 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày.
Buổi gặp mặt, giao lưu diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và xúc động. Những câu chuyện cảm động được chia sẻ tại chương trình không chỉ là ký ức đau thương về những năm tháng bị tra tấn, tù đày, mà còn là minh chứng cho tinh thần quả cảm, lòng trung thành tuyệt đối của các chiến sĩ với Đảng, với cách mạng.
Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều cán bộ, đảng viên từ các địa phương về hoạt động, chiến đấu và bị địch bắt giam cầm, tra tấn. Trong buổi lễ kỷ niệm trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ từng bị địch bắt tù đày trong các nhà tù khét tiếng của chế độ thực dân, đế quốc.

Các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày tham dự lễ kỷ niệm.
Nhiều câu chuyện xúc động về những cựu tù dù bị tra tấn dã man vẫn một lòng kiên trung với cách mạng đã đi vào lịch sử Đảng bộ của tỉnh Lâm Đồng, như bà Nguyễn Thị Lang, bà Nguyễn Thị Xuân (bí danh Xu Nguyên), bà Dương Thị Sang (bí danh Sáu Muối); các Mẹ Việt Nam anh hùng: Nguyễn Thị Phú, Lê Thị Ve, Năm Mên; ông Ngô Duy Hoàng, cựu tù thiếu nhi Mai Thanh Minh (bí danh Mai Bốn), ông K’Mốt… đã được kể lại trong ngày gặp mặt.
Buổi lễ thể hiện lòng tri ân sâu sắc và sự kính trọng chân thành đối với những hy sinh, cống hiến bền bỉ và thầm lặng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, đã kiên cường đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, là cơ hội hun đúc tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Diệp Mỹ Dung bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh, kiên cường của các bậc cha anh đi trước. Và khẳng định, thế hệ trẻ Lâm Đồng hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và sự kính trọng chân thành đối với những hy sinh, cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Và bày tỏ sự tỉnh tin tưởng rằng, các chiến sĩ cách mạng kiên trung năm xưa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần bất khuất, tình nghĩa, thủy chung, đóng góp tích cực vào việc giáo dục, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước.
Trích dẫn
Sau ngày đất nước thống nhất, hơn 1.000 chiến sĩ của tỉnh Lâm Đồng từng bị địch bắt đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
Đến nay, vì tuổi già sức yếu và hậu quả cả những năm tháng tù đày, hiện chỉ còn hơn 500 hội viên đang sinh hoạt trong các tổ chức Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của tỉnh.

TP Hồ Chí Minh: hơn 10.000 thiếu nhi đồng diễn trống kèn mừng lễ 30/4
Kinhtedothi – Ngày 12/4, hàng chục nghìn thiếu nhi đến từ các tỉnh, thành trên cả nước cùng nhau đồng diễn trống kèn với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” tại TP Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dân mạng phát hiện điều trùng hợp thú vị của dịp 30/4/2025 và 50 năm trước
Dịp lễ 30/4/2025 trở nên đặc biệt hơn khi nhiều người phát hiện tháng 4/2025 có tất cả các thứ và ngày trùng khớp với tháng 4/1975.

Hàng loạt phim Việt kỳ vọng bứt phá doanh thu trăm tỷ đồng dịp 30/4
Đầu năm 2025 đánh dấu sự thắng lớn về doanh thu của loạt phim Việt kể từ mùa Tết Nguyên đán.