Kinhtedothi – Ngày 21/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xây dựng phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại trụ sở hành chính cũ của tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và tại Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng mới.
Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị làm rõ các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp có thể bố trí cán bộ, công chức, viên chức đồng thời ở 3 địa phương.
Đồng thời, tính toán sắp xếp các phòng, ban, đơn vị và tỷ lệ số lượng cán bộ, công chức, viên chức của từng phòng, ban, đơn vị làm việc đồng thời tại 3 địa phương.
Các đơn vị phải thuyết minh rõ từng trường hợp cán bộ, công chức, viên chức dự kiến bố trí làm việc tại 3 địa phương (ngoài việc thống kê nhu cầu, phải gắn với yêu cầu về nhiệm vụ công việc, vị trí việc làm đang đảm nhiệm).
Đà Lạt là trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Lâm Đồng mới.
Trước đó, trong đề án sắp xếp sở, ban, ngành, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho biết trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ căn cứ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện trạng hoạt động của bộ máy chính quyền của 3 tỉnh để xây dựng phương án có thể bố trí tỷ lệ hợp lý số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại 3 tỉnh.
Theo Quyết định số 759/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/4/2025 về việc phê duyệt đề án sắp xếp lại tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ba tỉnh gồm Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng sẽ được sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới mang tên tỉnh Lâm Đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương phối hợp với tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận xây dựng đề án sáp nhập; chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận cán bộ, công chức tới làm việc.
Kinhtedothi - Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Đắk Nông sẽ chỉ còn 28 xã, phường, giảm 43 đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây.
Kinhtedothi - Ngay từ đầu năm 2025, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông đã chủ động bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, của NHCSXH và của Cấp ủy, Chính quyền địa phương để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, các mặt hoạt động tại đơn vị được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả.
Kinhtedothi - Sau khi sáp nhập ba tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng thì thành phố Đà Lạt được chọn làm trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Lâm Đồng mới.
Kinhtedothi – Những ngày này, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đang rộn ràng tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi (NCT) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để khẳng định vị thế, vai trò của NCT trong việc tham gia xây dựng cộng đồng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.
Kinhtedothi - Chiều 12/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị do ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, chủ trì.
Kinhtedothi - Chiều 12/1, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “85 năm Bác Hồ về nước (28/01/1941 – 28/01/2026) - Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.
Kinhtedothi - Sáng 12/1, phường Yên Sở (TP Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đối với công trình xây dựng Trường THPT Đỗ Mười. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng bằng những công trình thiết thực, phục vụ dân sinh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.
Kinhtedothi - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội mới ban hành Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị viên chức, người lao động và hội nghị người lao động năm 2026 đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.