Kinhtedothi - Ngày 17/11, Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thị Liệt (52 tuổi) tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2015-2016, do cần tiền làm ăn bị can Liệt cùng các đối tượng khác cùng câu kết với nhau làm giả hồ sơ vay vốn tại ba Ngân hàng.
Bị cáo Phạm Thị Liệt tại cơ quan công an. (Ảnh Công an cung cấp)
Cụ thể, thông qua mối quan hệ, Liệt quen biết với một người làm nghề sửa máy vi tính ở TP Cần Thơ. Sau đó, Liệt đến gặp và đặt vấn đề làm giả giấy tờ, hồ sơ giả để vay vốn tại Ngân hàng thì người này đồng ý.
Từ đó, Liệt đưa các giấy tờ thật cho người này để lấy mẫu ký rồi làm giả hồ sơ. Sau khi có đủ hồ sơ, Liệt mang đến Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang tiến hành thẩm định vay với mức từ 200-300 triệu đồng/hồ sơ.
Bằng thủ đoạn trên, bị can Liệt đã làm giả 56 bộ hồ sơ và được ngân hàng giải ngân cho vay hơn 8,1 tỉ đồng. Trong đó, số tiền những người vay vốn nhận được khoảng 2,7 tỉ đồng, Liệt nhận được hơn 5,4 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị can Liệt còn làm giả 23 hồ sơ khác vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Liệt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng ra Quyết định truy nã bị can Liệt. Đến ngày 12/11/2023, bị can Liệt đến Công an huyện đầu thú.
Kinhtedothi – Lên quan đến 2 nguyên Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng cùng 11 đối tượng khác bị khởi tố, phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị đã đi sâu tìm hiểu vấn đề này.
Kinhtedothi - Chiều 15/11, bác sĩ chuyên khoa II Danh Tý, Phó giám đốc Bệnh viện sản nhi Kiên Giang cho biết, hơn 50 học sinh 2 trường Tiểu học trên địa bàn TP Rạch Giá nhập viện, có dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm.
Kinhtedothi – Chiều 16/11, ông Đặng Văn Bình, Phó Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại có 87 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 78 học sinh điều trị tại bệnh viện, 9 học sinh triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà.
Kinhtedothi – Ngày 1/6, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đang tiến hành xử lý vi phạm đối với hộ cá nhân kinh doanh tại huyện Diễn Châu về hành vi kinh doanh 186 sản phẩm sữa bột trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
Kinhtedothi- Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào lúc 6 giờ sáng nay (1/6), tại tổ dân phố Kênh Dương, Lưu Kiếm, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đối tượng Lê Văn Cường (30 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đã nhẫn tâm sát hại mẹ đẻ của mình và làm bị thương người bố.
Kinhtedothi - Ngày 1/6, Văn phòng UBND TP Huế cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với bị can Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo điểm C, khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.
Kinhtedothi - Ngày 31/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin người dân phản ánh Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam bán heo bệnh, gà bệnh ra thị trường.
Kinhtedothi- Ngày 31/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển trái phép gần 400kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Vụ việc xảy ra tại khu vực biên giới huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.