Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Làm rõ việc khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa thôn, tổ dân phố

Kinhtedothi-Đối với việc đề xuất khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao để tổ chức đám cưới, hợp đồng hợp tác, nội dung này thuộc về quy định sử dụng tài sản công, hiện chúng ta chưa đủ thẩm quyền - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ tại hồ Hoàn Kiếm đã giảm

Tại phiên họp giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức, ngày 14/6, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Nguyễn Thanh Bình đã đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết công tác rà soát các quy chế liên quan tới việc cấp phép tổ chức sự kiện, hoạt động ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn khi cấp phép để minh bạch công khai.

Theo phản ánh của cử tri quận Hoàn Kiếm, việc tổ chức các sự kiện này trong thời gian qua chồng chéo, âm thanh lớn, không bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trật tự nên không phù hợp với không gian của khu vực này. Cử tri đề nghị rà soát lại quy định về việc tổ chức cấp phép ở khu vực này và đề nghị cho phép quận Hoàn Kiếm cấp phép với một số sự kiện phù hợp.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thanh Bình nêu câu hỏi

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đỗ Đình Hồng cho biết, thời điểm sau khi dịch Covid-19 được khống chế đã có nhiều hoạt động được tổ chức (năm 2023 tổ chức 2.328 sự kiện). Việc tổ chức các sự kiện này đã đóng góp nhiều vào tăng trưởng GDP của thành phố. Theo thống kê cho thấy, dịch vụ thương mại, du lịch văn hoá chiếm tới 65,7% GDP của TP.

Sau khi có sự việc báo chí đưa, cử tri quận Hoàn Kiếm có ý kiến về việc tổ chức các sự kiện với âm thanh lớn, ảnh hưởng tới không gian hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa - Thể thao đã tham mưu cho Ban cán sự UBND TP sửa đổi Quy chế hoạt động xung quanh hồ Gươm. Được sự phân công của Ban cán sự UBND TP, đến nay, đến nay Sở Văn hóa - Thể thao đã hoàn thiện xong và trình UBND TP ban quy chế này, trong đó phân cấp việc giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa - Thể thao cũng như quận Hoàn Kiếm đã rõ ràng, minh bạch. Nếu như quận Hoàn Kiếm đủ điều kiện thì Sở sẵn sàng ủy quyền cho quận cấp phép tổ chức sự kiện - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao nêu rõ.

Theo ông Đỗ Đình Hồng, đến nay các hoạt động ở không gian đi bộ đã được hạn chế rất nhiều, chủ yếu duy trì các hoạt động văn hoá nghệ thuật chứ không còn nhiều hoạt động thể thao - trừ trường hợp đặc biệt được UBND TP cho ý kiến chỉ đạo gắn với sự phát triển của TP.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đỗ Đình Hồng trả lời tại phiên giải trình

Việc khai thác thiết chế văn hóa, thể thao tại tổ dân phố ra sao?

Chuyển kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm về việc địa điểm cách mạng ở xã Phú Thị được công nhận từ năm 2021 đến nay nhưng chưa được gắn biển, đại biểu Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao rà soát quy trình và có thời gian gắn biển cụ thể.

Đồng thời, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP cũng đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết đã kết quả tham mưu UBND TP trong việc khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, đặc biệt là nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Trả lời các nội dung này, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết, đơn vị đã có kế hoạch tổng hợp trên toàn TP về các điểm di tích cách mạng được công nhận và chờ gắn biển. Trong đợt này có 10 quận, huyện được gắn biển di tích cách mạng vào dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô với tổng số 32 biển (trong đó huyện Gia Lâm có 3 biển). Trong tháng 9/2024 sẽ hoàn thành việc gắn biển các địa điểm di tích cách mạng này.

Quang cảnh phiên họp giải trình

Đối với việc khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao, theo ông Đỗ Đình Hồng, một số quận huyện đề nghị quản lý sử dụng thiết chế văn hoá để tổ chức đám cưới, hợp đồng hợp tác. Nội dung này thuộc về quy định sử dụng tài sản công, hiện chúng ta chưa đủ thẩm quyền mà phải chờ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua. Vì vậy, Sở Văn hóa - Thể thao xây dựng phương án theo hướng tiếp cận với Luật Thủ đô (sửa đổi) để khi Quốc hội bấm nút thông qua sẽ trình UBND TP ứng xử với tài sản công là thiết chế nhà văn hoá thôn, xã, thị trấn.

Giữ nguyên quy hoạch trường học

Đối với lĩnh vực giáo dục, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội gửi tới Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Tài chính kiến nghị của cử tri thị xã Sơn Tây: Trường THPT thị xã Sơn Tây được đầu tư cơ sở mới và đi vào hoạt động từ năm 2017. Thị xã đề nghị TP bàn giao cơ sở cũ cho thị xã quản lý để đầu tư thiết chế văn hóa, xã hội hoặc các công trình khác nhưng đến nay chưa bàn giao. Cử tri đề nghị 2 sở cho biết hướng giải quyết thế nào và tiến độ ra sao?

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Trần Thế Cương

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Trần Thế Cương nêu rõ, Sở Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp Sở Tài chính đề xuất TP chuyển trường cũ về thị xã Sơn Tây quản lý. Trong quá trình này một số doanh nghiệp đã đề nghị thuê lại, chuyển đổi chức năng khác nhưng quan điểm của Sở đây là quy hoạch trường học nên không nên chuyển đổi. Vì vậy, nếu bàn giao cho thị xã Sơn Tây thì phải sử dụng làm khu vực trường học. Hiện Sở Giáo dục - Đào tạo đang phối hợp với Sở Tài chính đề xuất chuyển trả lại thị xã Sơn Tây quản lý.

Chung quan điểm này, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, sau khi phân cấp quản lý trình UBND TP bàn giao cho thị xã Sơn Tây quản lý thì Sở Tài chính thống nhất giữ nguyên quan điểm của Sở Giáo dục - Đào tạo là không được chuyển đổi công năng khác vì sau này nhu cầu cần cho trường học sẽ cao hơn. Tháng 5/2024 đã liên sở đã trình UBND TP bàn giao Trường THPT Sơn Tây (địa điểm cũ) cho thị xã Sơn Tây quản lý nhưng giữ nguyên công năng.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

08 Nov, 12:59 AM

Kinhtedothi - Tối 7/11, Tổ dân phố Độc Lập và Đoàn Kết (phường Hà Đông, Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí phấn khởi, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tham dự và chung vui cùng Nhân dân có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo phường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ