Làm rõ việc xe khách có ca mắc Covid-19 dừng, đỗ tại bến xe Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo làm rõ việc bến xe Quảng Ngãi tiếp nhận xe khách có ca mắc Covid-19 chạy từ TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng vào ngày 19/6, làm gia tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ở tỉnh này.

Tại cuộc họp khẩn sáng 26/6, ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi thông tin, địa phương đang khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 trên xe khách biển số Thái Bình dừng, đỗ ở bến xe tỉnh.
 Bến xe Quảng Ngãi
Trước đó, vào khoảng 8 - 9 giờ ngày 19/6, xe khách biển số 15B- 03684 chạy từ TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng, trên xe có 8 trường hợp mắc Covid-19 (trong đó có tài xế và các phụ xe) dừng sửa chữa phương tiện, ăn sáng ở bến xe tỉnh Quảng Ngãi.
"Những ai từng tiếp xúc với các trường hợp này cần khẩn trương khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm nhằm tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng", ông Nguyễn Văn Anh nói.
Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lãnh đạo bến xe tỉnh giải trình vụ việc cho xe khách xuất phát từ TP Hồ Chí Minh về dừng đỗ sai quy định tại địa phương.
“Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo làm rõ việc bến xe Quảng Ngãi tiếp nhận xe khách có xuất phát từ TP Hồ Chí Minh vào bến xe Quảng Ngãi vào ngày 19/6 có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 28/6”.
Theo ông Đặng Văn Minh, bến xe Quảng Ngãi bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nếu lãnh đạo bến xe Quảng Ngãi thờ ơ để dịch bệnh lây lan thì phải chịu trách nhiệm hình sự, tạm đình chỉ hoạt động doanh nghiệp.
 Dừng tất cả các phương tiện vận tải hành khách đi từ Quảng Ngãi vào các tỉnh phía Nam.
Liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh Coivid-19, hiện tại Quảng Ngãi có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ. Từ 12 giờ trưa 26/6, Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ). Trước mắt, dừng tất cả các phương tiện vận tải hành khách đi từ Quảng Ngãi vào các tỉnh phía Nam, nhất là kiểm soát chặt đội ngũ lái xe.
Tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các huyện miền núi Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây (nơi giáp ranh với các tỉnh Gia Lai, Kon Tum), khẩn trương lập chốt kiểm tra y tế đường bộ để tăng cường công tác kiểm soát dịch Covid-19 xâm nhập vào tỉnh.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian gần đây, nhiều trường hợp từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh đang có dịch đã đi qua các tỉnh Tây Nguyên về Quảng Ngãi theo Quốc lộ 24, hoặc theo đường Hồ Chí Minh để né tránh chốt kiểm tra y tế tuyến Quốc lộ 1.