Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng ngày, vào thời điểm từ 18 giờ 30 đến nửa đêm, trên vỉa hè tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng, đoạn ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng thuộc địa bàn quản lý của phường Láng Hạ (quận Đống Đa) ô tô, xe máy vào ăn tại các quán nhậu ở đây đậu san sát, chiếm hết cả lối dành cho người đi bộ.

Một người dân sống ở gần đó bức xúc: Nhân viên các quán ăn để xe chiếm toàn bộ vỉa hè như này thì người đi bộ còn đâu lối để đi. Muốn đi sang hồ Thành Công tập thể dục buổi tối lại phải vòng xuống đường rất nguy hiểm, tình trạng này diễn ra đã lâu mà không thấy cơ quan chức năng xử lý.

Thiết nghĩ, trong khi toàn TP đang tiếp tục thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", đề nghị Công an phường Láng Hạ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm để diện mạo đô thị Thủ đô ngày một văn minh, sạch đẹp.
Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh - Ảnh 1

Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh - Ảnh 2

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần