Kinhtedothi – Vào chiều tối ngày 16/4/2022 tại khuôn viên sân trường ĐH Tổng hợp cũ (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên) sẽ diễn ra chương trình “Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô”. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, ban nhạc cựu sinh viên Hà Nội như: Hoa sữa, Chìa khóa vàng, Bức Tường…
Những năm 90 của thế kỷ trước là thời kỳ âm nhạc quốc tế thâm nhập và bùng nổ trong đời sống văn hóa - giải trí của giới trẻ Việt Nam, tạo nên làn sóng đam mê bất tận đối với những The Beatles, Queen, ABBA, Smokie, Bee Gees, Boney M, Pink Floyd, Dire Straits, Deep Purple, Metallica …
MC Long Vũ, nghệ sĩ guitar Tuấn Hùng, MC Cù Trọng Xoay sẽ tham gia trong chương trình Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô
Cũng vào giai đoạn này, phong trào tổ chức dạ hội sinh viên đã phát triển vô cùng sôi động, đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội. Những buổi dạ hội sinh viên liên tục diễn ra một cách rầm rộ tại sân trường các trường đại học lớn như: ĐH Tổng hợp, ĐH Xây dựng, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Bách Khoa …, thu hút sự tham gia của hàng vạn sinh viên từ nhiều trường đại học, và trở thành hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí phổ biến nhất đối với giới trẻ lứa tuổi 6X, 7X thời bấy giờ.
Rất nhiều ban nhạc sinh viên đình đám đã ra đời trong khoảng thời gian đó, như Hoa sữa, Chìa khóa vàng, The Time, Cỏ dại, Đại bàng trắng, Những bậc thang, Bức Tường, Sao mai, Desire, Beatles Xây dựng, The Light, Buratinox, Mutation, Ngựa hoang, …
Buổi gặp gỡ giới thiệu chương trình Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô diễn ra vào sáng 8/4 tại Hà Nội.
Những ca sĩ, ban nhạc sinh viên ngày ấy nay đã ở lứa tuổi U50, U60, đã trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng, những chính khách, trí thức, doanh nhân thành đạt, chiếm nhiều vị trí quan trọng trong xã hội, nhưng vẫn luôn cháy bỏng trong lòng một niềm đam mê bất tận dành cho âm nhạc. Chương trình “Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô” sẽ làm tái hiện không khí sôi động, bùng nổ tại các sân trường đại học, các nhà thi đấu, các sân vận động, ký túc xá… đồng thời, lan tỏa đam mê và năng lượng tích cực tới cho những người tham dự.
Giám đốc Công ty Mỹ Thanh - Trần Thanh Tùng (Tùng John), một thành viên của Ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi là một tập hợp các anh chị em đã từng tham gia tổ chức và biểu diễn trong các dạ hội sinh viên từ những năm 90. Từ lâu, chúng tôi đã ấp ủ mơ ước được tổ chức một sân khấu ca nhạc để các ca sỹ và ban nhạc thời bấy giờ có thể hội ngộ, ôn lại những kỷ niệm cũ và chia sẻ tình yêu âm nhạc. Tất cả chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để bàn bạc, luyện tập và sẵn sàng cháy hết mình trong đêm dạ hội sắp tới. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa trong năm 2022, nhằm mục đích gìn giữ và tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực. Chúng tôi tin rằng, những đam mê của tuổi thanh xuân và sự sáng tạo trong nghệ thuật sẽ là ngọn lửa cháy mãi, bất chấp mọi thách thức của thời gian”. Chương trình lần này có sự đồng hành tổ chức của FPT Telecom và Bia Hà Nội, Bia hơi Hà Nội cùng nhiều đơn vị khác.
Chương trình dự kiến sẽ được phát sóng trực tuyến trên ứng dụng FPT Play và Facebook Fan Page: Dạ hội Cựu SV Thủ đô.
Kinhtedothi - Cùng với nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện cho học sinh các kỹ năng, những hoạt động mang chủ đề "Xuân yêu thương" từ lâu cũng được xem là trải nghiệm giúp học sinh có thêm sân chơi bổ ích, mang giá trị giáo dục lớn.
Kinhtedothi-Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và thiết thực hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, ngày 7/2/2026, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tết Việt – Phong tục và Nét đẹp truyền thống”.
Kinhtedothi - Vào 15 giờ 30 Chủ nhật, ngày 8/2, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục trở lại với một không gian nghệ thuật đặc biệt dành cho công chúng Thủ đô.
Kinhtedothi - Hà Nội dù trong hành trình đô thị hóa như vũ bão, vẫn mang nhịp điệu quen thuộc của một đô thị nghìn năm tuổi. Sương vẫn bảng lảng trên mặt Hồ Gươm mỗi sớm mai, mùi hoa sữa vẫn phảng phất trong gió mỗi độ Thu về, dòng người vẫn xuôi ngược trên những con đường vừa cổ kính vừa hiện đại... Hà Nội luôn vậy, vừa chậm rãi, trầm mặc, vừa sôi động, chuyển mình không ngừng. Nhưng ẩn sâu trong những đổi thay ấy, vẫn là niềm trăn trở về một Thủ đô hạnh phúc.
Kinhtedothi - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ quan điểm trong thời gian tới, phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong Kỷ nguyên mới.