Lần đầu tiên trưng bày hiện vật gắn liền với giải phóng Thủ đô

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình trưng bày chuyên đề “Hà Nội - Ngày trở về” sẽ được diễn ra từ ngày 5/10/2018-30/1/2019 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (số 1 phố Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên, nhiều tài liệu, hiện vật gắn liền với sự kiện giải phóng Thủ đô (1954) đồng thời cũng là sự kiện trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018).

Theo đó, chương trình sẽ trưng bày các hiện vật giá trị như huy hiệu chiến sỹ Điện Biên Phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng các chiến sỹ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), chứng minh thư do Ủy ban Quân chính Thành phố Hà Nội cấp cho cán bộ sử dụng khi đi liên hệ công tác trong thời kỳ tiếp quản Thủ đô (từ ngày 9/10/1954-31/12/1954)…

Tại chương trình, nhiều tài liệu, hình ảnh khác gắn với sự kiện giải phóng Thủ đô cũng sẽ được trưng bày tại sự kiện lần này theo hai chủ đề: “Ra đi… Hẹn một ngày về” và “Hà Nội - Ngày trở về.” Trong đó, “Ra đi… Hẹn một ngày về” là những câu chuyện bi tráng về khí thế đấu tranh cách mạng sục sôi của nhân dân Thủ đô, tinh thần quả cảm “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của các chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô trong 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Hà Nội, thể hiện qua những lá đơn tình nguyện xin được ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch… Đồng thời, công chúng sẽ được sống lại những ký ức hào hùng của 64 năm về trước khi Thủ đô đón chào đoàn quân chiến thắng qua những tài liệu được giới thiệu tại khu vực trưng bày “Hà Nội - Ngày trở về” Đó là những hồi ức của các nhân chứng lịch sử, những thước phim tài liệu, hình ảnh về cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô tiến vào Hà Nội tham gia tiếp quản các địa điểm trọng yếu: Dinh Quốc trưởng, Thư viện Trung ương Đông Dương, Bệnh viện Bạch Mai, Nhà tù Hỏa Lò…

Chương trình trưng bày chuyên đề “Hà Nội - Ngày trở về” là

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần