Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức triển lãm kiến trúc

Kinhtedothi – Thông tin với phóng viên Kinh tế & Đô thị, đại diện Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Hội KTS Việt Nam và UBND tỉnh Kiên Giang chuẩn bị tổ chức Triển lãm kiến trúc năm 2023.

Căn cứ theo Luật Kiến trúc được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019, ngày 19/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1246/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với bảo vệ vững chắc tổ quốc.

Những công trình kiến trúc xanh sẽ được tôn vinh tại Triển lãm kiến trúc năm 2023. Ảnh internet

Ngay sau đó, tại Quyết định số 1120/2021/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2050, theo đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn xây dựng Đề án thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực quốc tế thực hiện kế hoạch, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo phát triển bền vững. Triển lãm kiến trúc (EXPO Kiến trúc) năm 2023 được tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ của đề án, với mục tiêu quảng bá hình ảnh, triển lãm về kiến trúc Việt Nam.

Theo đó, EXPO Kiến trúc 2023 có chủ đề: “Kiến trúc - Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng”, là triển lãm chuyên ngành duy nhất tại Việt Nam giới thiệu những thành tựu về kiến trúc của quốc gia trong thời gian qua.

Sự kiện cũng sẽ là diễn đàn khoa học chuyên sâu về kiến trúc Việt Nam và thế giới (Architecture Forum), hội tụ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế,  nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc - quy hoạch và những chuyên ngành khác liên quan, nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong nước và thế giới về thiết kế kiến trúc, phát triển nghề nghiệp, quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành.

“Các hoạt động của EXPO Kiến trúc cũng nhằm nâng tầm, đổi mới công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa thực tiễn, tầm quan trọng của: Định hướng và mục tiêu phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; Phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng trong việc tham gia vào quá trình phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo lập, hoàn thiện môi trường cư trú tiện nghi và bền vững. Xây dựng hình ảnh kiến trúc Việt Nam hòa nhập với kiến trúc khu vực và thế giới” – đại diện Bộ Xây dựng cho hay.

Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ có chuỗi các hoạt động như tham quan thực tế dự án tại tỉnh Kiên Giang tiêu biểu áp dụng công trình kiến trúc xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; 1 phiên khai mạc toàn thể; 2 hội thảo chuyên đề và 1 triển lãm kiến trúc song song.

Triển lãm kiến trúc gồm 2 Pavilion và 20 gian hàng theo hình thức pano, mô hình, trưng bày sản phẩm…giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ có tính ứng dụng và nghệ thuật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kiến trúc; thiết kế kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, bảo tồn di sản và các công trình kiến trúc có giá trị; quy hoạch đô thị nông thôn, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan và công nghệ xây dựng hiện đại.

Triển lãm EXPO về kiến trúc lần đầu tiên tại Việt Nam do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/9/2023 tại Phú Quốc - Kiên Giang.

Xây dựng và phát triển công trình xanh là xu hướng tất yếu

Xây dựng và phát triển công trình xanh là xu hướng tất yếu

Công trình xanh - Trồng nhiều cây xanh đã đủ?

Công trình xanh - Trồng nhiều cây xanh đã đủ?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cần đúng lộ trình, rõ đối tượng

Cần đúng lộ trình, rõ đối tượng

06 Jun, 05:07 AM

Kinhtedothi - Việc bỏ giấy phép xây dựng (GPXD) với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc bỏ một thủ tục cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh hiểu sai bản chất.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

04 Jun, 06:13 AM

Kinhtedothi - Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, nhiều đại biểu Quốc hội lưu ý tới việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho các địa phương trong quản lý, thực hiện quy hoạch, triển khai các dự án ưu tiên.

Môi trường Thủ đô đang thay đổi từng ngày

Môi trường Thủ đô đang thay đổi từng ngày

04 Jun, 06:12 AM

Kinhtedothi - Sáu tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2024 chính thức có hiệu lực (1/1/2025), Hà Nội đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong việc cụ thể hóa các quy định nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như ô nhiễm không khí, nước thải, và chất thải rắn. Từ việc thí điểm vùng phát thải thấp đến mở rộng không gian xanh, Thủ đô đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ