Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lan hồ điệp “nhuộm” sắc phố Hà Nội ngày cận Tết

Kinhtedothi - Càng cận Tết Nguyên đán 2026, lan hồ điệp - loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa” càng khoe sắc rực rỡ trên nhiều tuyến phố Hà Nội với những chậu hoa có giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Không chỉ đẹp và bền, lan hồ điệp còn mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc, phú quý, khiến thị trường hoa Tết năm nay thêm phần sôi động.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, dạo quanh các tuyến phố lớn của Hà Nội như: Nguyễn Phong Sắc, Lạc Long Quân, khu vực Mỹ Đình… người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chậu lan hồ điệp rực rỡ khoe sắc, “nhuộm” không gian phố phường trong sắc xuân sang trọng.

Loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa” không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp quý phái mà còn bởi giá trị kinh tế cao, có những chậu lên tới hàng trăm triệu đồng.

Lan hồ điệp từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình, doanh nghiệp mỗi dịp Tết đến xuân về. Với dáng hoa mềm mại, cánh dày, màu sắc phong phú như trắng, vàng, tím, hồng, đỏ…, lan hồ điệp mang đến cảm giác trang nhã nhưng vẫn rất nổi bật. Đặc biệt, hoa có độ bền cao, nếu chăm sóc đúng cách có thể chơi từ vài tháng đến nửa năm, phù hợp với nhu cầu chưng Tết dài ngày.

Năm nay, thị trường lan hồ điệp ghi nhận nhiều đổi mới về hình thức trưng bày. Bên cạnh những chậu lan truyền thống cắm trong bình sứ, composite cao cấp, nhiều cơ sở mạnh dạn đầu tư các tác phẩm lan hồ điệp cắm trên gỗ lũa, kết hợp rêu xanh, tiểu cảnh bon sai và đá cảnh. Sự kết hợp này không chỉ tăng tính nghệ thuật mà còn tạo điểm nhấn khác biệt, khiến các chậu lan trở nên độc đáo và có giá trị cao hơn.

Theo chia sẻ tại một số cửa hàng bày bán Lan hồ điệp cho biết: "Lan hồ điệp năm nay sức mua khá tốt, đặc biệt là các chậu lớn, thiết kế cầu kỳ. Khách bây giờ chuộng lan cắm gỗ lũa, có tiểu cảnh vì nhìn lạ và độc. Có những chậu giá hơn 100 triệu đồng nhưng vẫn có khách đặt sớm để trưng bày Tết. Khách không chỉ mua hoa mà còn mua ý nghĩa, sự sang trọng cho không gian sống".

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, giá lan hồ điệp Tết năm nay dao động từ vài trăm nghìn đồng mỗi cành đến vài chục triệu đồng với các chậu cỡ vừa. Riêng những tác phẩm lớn, được thiết kế công phu với hàng chục đến hàng trăm cành hoa, uốn thế nghệ thuật cầu kỳ, giá có thể lên tới hơn 100 triệu đồng. Những sản phẩm này thường được khách hàng doanh nghiệp, nhà biệt thự, khách sạn cao cấp hoặc người chơi lan lâu năm lựa chọn.

Không chỉ bán lan theo mẫu có sẵn, nhiều cửa hàng còn cung cấp dịch vụ thiết kế lan hồ điệp theo yêu cầu. Khi khách đặt mua các chậu lan giá trị lớn, nghệ nhân sẽ trực tiếp đến tận nhà hoặc cơ quan để khảo sát không gian, từ đó cắm hoa sao cho phù hợp phong thủy và thẩm mỹ. Đây cũng là yếu tố khiến lan hồ điệp ngày càng được ưa chuộng trong phân khúc cao cấp.

Lan hồ điệp không chỉ là một loại hoa trang trí mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Theo quan niệm dân gian, loài hoa này tượng trưng cho sự sung túc, phú quý, viên mãn và may mắn.

Những chậu lan nở rộ đúng dịp đầu năm được xem như lời chúc cho một năm mới hanh thông, đủ đầy, vạn sự như ý.

Dù giá thành không hề rẻ, lan hồ điệp vẫn giữ được sức hút lớn mỗi dịp Tết. Với nhiều người, việc đầu tư một chậu lan hồ điệp không chỉ để làm đẹp không gian sống mà còn là cách thể hiện gu thẩm mỹ, vị thế và mong muốn đón một năm mới khởi sắc, thịnh vượng

Không gian phố phường Hà Nội thêm phần rực rỡ nhờ sắc lan hồ điệp. Lan hồ điệp khoe sắc bền bỉ, sẵn sàng cùng gia chủ đón năm mới an khang - Xuân bình an.

Tết Nguyên đán cận kề, về Đông La ngắm lan Hồ Điệp

Tết Nguyên đán cận kề, về Đông La ngắm lan Hồ Điệp

Cận Tết Nguyên đán, Lan hồ điệp hút khách

Cận Tết Nguyên đán, Lan hồ điệp hút khách

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

26 Feb, 04:40 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra tọa đàm về vấn đề “Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”; đồng thời cùng nhìn lại những kết quả đạt được của dự án P2ACE (Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường) và bàn thảo mục tiêu trong giai đoạn tới. Chương trình được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, phối hợp với các đơn vị: ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" (P2ACE), Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN thu hút nhiều người.

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

24 Feb, 01:50 PM

Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các điểm phục vụ hành chính công tại Hà Nội nhanh chóng trở lại nền nếp, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng phục vụ người dân với tinh thần trách nhiệm cao. Dù lượng công dân chưa đông, cán bộ, công chức vẫn có mặt đầy đủ, thao tác xử lý hồ sơ nhanh gọn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

22 Feb, 01:38 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ khai hội Chùa Hương 2026 chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương về trẩy hội đầu xuân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ