Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Phúc Thọ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/2, huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022; phát động thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là năm kỷ niệm 200 năm danh xưng Phúc Thọ.

Thực hiện chủ đề năm của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, với sự chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội, sự phối hợp của các sở, ngành cùng quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Huyện ủy - HĐND - UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phúc Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022.

Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị.
Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị.

Công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua của huyện năm 2022 có nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực như: 100% các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được cơ quan ngành dọc cấp trên ghi nhận, đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen. 

 

Năm 2022, toàn huyện Phúc Thọ có 12 tập thể được Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc. Trong đó, Ban Đảng, đoàn thể: 3 tập thể; phòng ban, đơn vị sự nghiệp: 3 tập thể; xã, thị trấn: 3 tập thể, trường học: 3 tập thể.

Cũng trong năm 2022, 20/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Phúc Thọ đã đạt và vượt so với kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thực hiện 15.040 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác thu ngân sách vượt chỉ tiêu với tổng thu ngân sách nhà nước đạt 168% kế hoạch TP giao.

Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp xây dựng 48,1%; thương mại dịch vụ 32,9%; nông nghiệp 19%. Huyện tổ chức thành công lễ kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ, đón nhận huyện Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba; Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Phúc Thọ lần thứ X, tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục - Thể thao TP Hà Nội đạt 112 huy chương, đứng thứ 2 khối các huyện.

Cùng với đó, huyện tập trung xây dựng một số công trình trọng điểm như: cải tạo trụ sở Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; Trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao; chỉnh trang khu trung tâm hành chính huyện trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được huyện quan tâm, chăm lo...

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn đã phát động phong thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023. Trong đó, đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thiết thực hưởng ứng và thực hiện Năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo, đổi mới tư duy trong nền nếp và thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại các vùng sản xuất chuyên canh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghiệp cao, nông nghiệp sinh thái. Đẩy mạnh phát triển các hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, thực phẩm cho người nông dân.

Ông Doãn Trung Tuấn cũng đề nghị các xã, thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Phúc Thọ tiếp tục hưởng ứng, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “3 sạch”, xây dựng các tuyến đường hoa, khu dân cư kiểu mẫu, cánh đồng xanh sạch đẹp. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đầu tư hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn ngày một văn minh, hiện đại...