Lan tỏa khát vọng phát triển Thủ đô từ những điểm sáng ở cơ sở
Kinhtedothi - Từ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận ở xã Đông Anh, đổi mới trong quản lý đô thị tại phường Từ Liêm đến phát huy vai trò của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân ở xã Gia Lâm – ba tham luận gửi về Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội cho thấy quyết tâm của cơ sở trong hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô “văn hiến – văn minh – hiện đại”.
Khi Nhân dân đồng lòng, mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ
Tham luận của Đảng ủy xã Đông Anh gửi tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội cho thấy, trong bối cảnh TP Hà Nội đẩy mạnh các khâu đột phá chiến lược, xã Đông Anh – trung tâm phát triển mới của Thủ đô xác định công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp then chốt để tạo sự đồng thuận xã hội, bảo đảm tiến độ và hiệu quả các dự án hạ tầng đô thị.
 
Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh.
Kế thừa truyền thống đoàn kết, chủ động và sáng tạo, Đảng bộ xã Đông Anh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề đúng và trúng với yêu cầu thực tiễn như Nghị quyết 250 về “5 có, 3 không”, Nghị quyết 379 về hạ tầng giao thông, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Với khát vọng vươn lên, xã Đông Anh đã đặt mục tiêu trở thành xã giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.
Sau gần 5 năm triển khai 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, Đông Anh đã đạt nhiều kết quả quan trọng: hoàn thành 15/15 đồ án quy hoạch phân khu, 87/87 quy hoạch chi tiết khu dân cư; thu – chi ngân sách đạt kết quả cao; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư mạnh mẽ.
Các dự án trọng điểm như Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Khu đô thị Vin Cổ Loa... đã tạo “cú hích” cho diện mạo đô thị, mở rộng không gian phát triển dịch vụ – thương mại, góp phần nâng cao vị thế địa phương. Từ ngày 1/7/2025, xã Đông Anh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã và một phần thị trấn Đông Anh cũ, với quy mô hơn 122.000 dân. Đây là địa bàn có nhiều dự án hạ tầng lớn được triển khai, đòi hỏi sự đồng thuận cao của người dân.
Xã Đông Anh đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng khi hàng trăm hộ dân tự nguyện bàn giao đất đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Từ thực tiễn đó, xã rút ra 5 bài học kinh nghiệm: tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên; đặt lợi ích người dân lên hàng đầu; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; nêu gương cán bộ, đảng viên; đa dạng hóa phương thức tuyên truyền và giải quyết thấu tình đạt lý các vướng mắc.
Bước vào giai đoạn mới, xã Đông Anh đề ra 6 giải pháp trọng tâm để tiếp tục tạo đồng thuận xã hội: nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo – dân vận; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, thuyết phục; tăng cường đối thoại, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – xã hội; kịp thời biểu dương gương điển hình tiên tiến.
Đồng thuận xã hội chính là thước đo năng lực lãnh đạo của cấp ủy, là yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững. Khi Nhân dân đồng lòng, mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ; khi Nhân dân tin tưởng, mọi dự án sẽ thành công.
 
Một góc đô thị TP Hà Nội nhìn từ trên cao (Nguồn: Internet)
Đổi mới trong công tác quản lý đô thị
Tham luận của Đảng bộ phường Từ Liêm gửi tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội cho thấy, trong bức tranh phát triển chung của Thủ đô, phường Từ Liêm – đơn vị hành chính mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế với diện tích hơn 10km² và dân số khoảng 120.000 người. Đây là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng phát triển mạnh, tập trung nhiều công trình quan trọng như: Sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Đảng bộ phường Từ Liêm đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác quản lý đô thị: hoàn thiện đồng bộ các đồ án quy hoạch, đầu tư hạ tầng khung; nhiều tuyến đường liên vùng như Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long, Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ – Lê Quang Đạo, Mễ Trì – Châu Văn Liêm đã hình thành, góp phần cải thiện năng lực giao thông. Hệ thống cây xanh, công viên, trường học, nhà văn hóa được đầu tư, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp.
Phường đã thiết lập đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận phản ánh của người dân, xử lý kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng và duy trì giao ban định kỳ để kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quản lý đô thị. Phong trào “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” được lan tỏa đến từng tổ dân phố, người dân.
Bên cạnh kết quả tích cực, phường Từ Liêm cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn như tốc độ đô thị hóa nhanh gây áp lực hạ tầng, một số khu quy hoạch chưa đồng bộ, tình trạng vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường vẫn còn.
Trước yêu cầu trong giai đoạn mới, Đảng bộ phường Từ Liêm xác định giai đoạn 2025–2030 sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát triển kinh tế bền vững, quản lý đô thị thông minh, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng phường văn minh, thân thiện.
Phường đề xuất nhiều giải pháp cụ thể như: xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, tăng cường kỷ luật hành chính và cơ chế chịu trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong các quyết sách đô thị; đẩy nhanh quy hoạch chi tiết các khu dân cư; nghiên cứu, chỉnh trang các khu vực hạ tầng xuống cấp; phát triển tuyến phố đi bộ – chợ đêm tại khu vực Trần Văn Lai – Vũ Quỳnh nhằm thúc đẩy thương mại, du lịch; xây dựng bãi đỗ xe thông minh ngầm, phát triển không gian xanh hai bên bờ sông Nhuệ; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị và dịch vụ công trực tuyến.
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Từ Liêm quyết tâm xây dựng địa phương trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển đô thị của Thủ đô.
 
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày những sản phẩm do doanh nghiệp ở xã Gia Lâm sản xuất. Ảnh: Ánh Dương
Phát huy vai trò của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân
Tham luận của Đảng ủy xã Gia Lâm cho thấy, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quán triệt Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Gia Lâm tập trung chỉ đạo phát triển khu vực kinh tế tư nhân gắn với cơ cấu lại nền kinh tế địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Gia Lâm thành phường theo quy hoạch Thủ đô.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, kinh tế Gia Lâm duy trì tốc độ tăng trưởng 11,63%/năm; thu ngân sách bình quân đạt 4.721 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 85,3 triệu đồng/năm. Hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới và gần 9.000 hộ kinh doanh hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 26.000 lao động.
Từ ngày 1/7/2025, xã Gia Lâm được thành lập với diện tích hơn 25km², dân số gần 90.500 người, có vị trí trung tâm và hạ tầng đồng bộ, là cửa ngõ phía Đông của Thủ đô – điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.
Hiện nay, xã có khoảng 2.150 doanh nghiệp tư nhân và hơn 2.200 hộ kinh doanh cá thể, sử dụng khoảng 21.000 lao động, đóng góp khoảng 340 tỷ đồng/năm vào ngân sách. Tuy nhiên, khu vực tư nhân còn gặp khó khăn về quy mô nhỏ, thiếu vốn, kinh nghiệm quản trị, chậm chuyển đổi số.
Đảng bộ xã Gia Lâm đã rút ra những bài học quan trọng: lãnh đạo phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tính chủ động của cơ sở; đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.
Thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW, xã Gia Lâm đề ra năm nhóm giải pháp: nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển kinh tế tư nhân. Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, quy hoạch quỹ đất, kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ, chuyển đổi số, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Kịp thời khen thưởng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đóng góp tích cực cho địa phương.
Đảng bộ xã Gia Lâm tin tưởng, với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô Hà Nội.
Có thể thấy, ba tham luận từ xã Đông Anh, phường Từ Liêm và xã Gia Lâm đã thể hiện tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, quyết tâm hành động và niềm tin vững chắc vào sự phát triển đi lên của Hà Nội. Từ tuyên truyền, vận động để tạo đồng thuận xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao quản lý đô thị đến phát huy vai trò của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân tất cả đều hướng đến mục tiêu chung xây dựng Thủ đô Hà Nội “xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại”, xứng đáng là trái tim của cả nước, Thành phố vì hòa bình và phát triển bền vững.

Chủ động, sáng tạo để xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại, đáng sống
Kinhtedothi - Các tham luận gửi tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm phát triển bền vững.

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng - động lực đưa Thủ đô phát triển
Kinhtedothi - Gửi tham luận về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã gửi tham luận quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện tư duy, phương pháp, nội dung công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc
Kinhtedothi - Gửi tham luận về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp, ngành và địa phương đã đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào các nội dung trọng tâm như phát triển nông nghiệp sinh thái – đô thị, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.






