Cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”:

Lan tỏa nếp sống văn minh ở ngõ, phố Thủ đô

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Sau 3 năm triển khai, cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” đã trở thành phong trào có sức lan toả rộng lớn. Từ cuộc thi, diện mạo của các quận, huyện có nhiều thay đổi, người dân hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh.

Sáng 29/12, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 – SEA Games 31.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Xây dựng nếp sống văn minh

Sau 3 năm triển khai thực hiện (2019), cuộc thi Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”  đã đạt được kết quả tích cực. Thông qua cuộc thi đã xuất hiện nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP có những cách làm, mô hình hay, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức triển khai thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh. Điển hình như: huyện Đan Phượng, Ba Vì, Đông Anh, Thạch Thất, Phú Xuyên, Quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, thị xã Sơn Tây.

Người dân Hoài Đức đi bộ tại khu vực đường đê thôn 5, xã Yên Sở.
Người dân Hoài Đức đi bộ tại khu vực đường đê thôn 5, xã Yên Sở.

Đơn cử, tại huyện Đan Phượng, Nhân dân xã hội hoá trên 34 tỷ đồng và hàng vạn ngày công chỉnh trang hơn 460 tuyến hoa; vẽ 15.045 m2 tranh bích họa, tranh gốm sứ. Các trường học, di tích, ao môi trường được trồng thêm cây xanh, trang trí cây cảnh, hoa và thảm cỏ.

Theo Phó Trưởng phòng VHTT huyện Đan Phượng  Bùi  thị Mai Phương: Người dân mua sắm trên 20.000 thùng rác mới, lắp thêm 5.000 giá cờ. Nhiều xóm, ngõ được dải nhựa, dựng cổng chào, trang hoàng làng xóm. Một số ao môi trường, sân chơi, bãi tập được nhân dân đầu tư như thôn Ích Vịnh xã Phương Đình, cụm 3 xã Thọ Xuân. Đặc biệt, có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, mở rộng các ngõ xóm với tổng diện tích hơn 400 m2.

Học sinh trên trên đường đi học về tại huyện Đang Phượng.
Học sinh trên trên đường đi học về tại huyện Đang Phượng.

Nổi bật trong phong trào “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp” thôn Thu Quế, xã Song Phượng (huyện Đan Phượng) có nhiều cách làm hay, sáng tạo thực hiện hiệu quả phong trào tại cơ sở. Thôn đã xã hội hóa hơn 400 triệu đồng vẽ 340m tranh bích họa, trồng 350 chậu hoa, cây cảnh; xây dựng tuyến đê dài 500m lắp 270 đế cờ, hệ thống đèn chiếu sáng tự  động và quét vôi ve, sơn tường các ngõ xóm đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Đến nay, những tuyến đê kiểu mẫu được xây dựng  ở nhiều thôn, cụm dân cư trên địa bàn. Đó là những công trình văn hóa xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới và tạo thêm sự gần gũi, gắn bó của người dân với con đê quê hương. Từ cuộc thi đã có nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo góp phần lan tỏa ở từng xóm, ngõ, ngách, phố và trong mỗi hộ gia đình. Điển hình mô hình phân loại, tái chế rác thải do Hội phụ nữ xã Song Phượng phát động, mô hình xây dựng các tuyến đường, phố văn minh tại thị trấn Phùng, xã Đan Phượng.

Mô hình sáng tạo

Thời gian qua, nhằm hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng SEA Games 31, tại huyện Gia Lâm, 100% xã, thị trấn đăng ký tham gia cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp.” Một số địa phương có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Xã Dương Xá tổ chức lễ phát động cuộc thi và tổ chức thi giữa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Xã Kim Sơn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Phù Đổng, Phú Thị, Yên Viên, thị trấn Trâu Quỳ đã tổ chức các buổi tọa đàm bàn giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc thi.

Ngõ, phố xanh, sạch, đẹp.
Ngõ, phố xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, xã còn vận động các gia đình mua, trồng và chăm sóc 50 cây hoa Osaka dọc tuyến đường với tổng số tiền 50 triệu đồng. “Để thay đổi ý thức của người dân, Hội Phụ nữ xã còn triển khai đường hoa tái chế (ở nơi trước đây là một điểm đổ rác), hướng dẫn thanh thiếu niên làm chậu hoa từ những sản phẩm chai, lọ nhựa tái chế. Thông qua đó, Hội mong muốn thay đổi nhận thức của người dân về việc vệ sinh môi trường, giữ gìn ngõ, xóm xanh, sạch, đẹp, đặc biệt là mong muốn thay đổi nhận thức từ những em nhỏ” - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lệ Chi (Gia Lâm0 cho biết thêm.

Cùng với đó, nhiều địa phương đã gắn cuộc thi với các phong trào. Trong đó, quận Thanh Xuân đã gắn thực hiện cuộc thi với các phong trào đã và đang được triển khai như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; mô hình “Tổ dân phố văn hóa 5 không”.

Tại quận Long Biên, các cấp hội đã tổ chức 71 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa 14/14 cơ sở tiếp tục nhân diện mô hình sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi nilon. Tổ chức ngày hội đổi rác thải nhựa lấy cây xanh (Đức Giang. Phúc Lợi, Bồ Đề), Phối hợp với công ty letviet tổ chức tập huấn tuyên truyền rác thải nhựa cho trên 520 cán bộ, hội viên nòng cốt tại (Thạch Bàn, Ngọc Thụy, Sài Đồng).

Có thể thấy, sau 3 năm triển khai cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”, nhiều tuyến phố, khu dân cư, đường làng, ngõ xóm được trang hoàng sạch đẹp, ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh được nâng cao rõ rệt, trở thành thói quen tốt cho mỗi người dân. Đây chính là tiền đề quan trọng trong việc nâng cao ý thức, tạo thói quen ứng xử văn minh, văn hóa, thanh lịch của người Hà Nội.

 

Cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 – SEA Games 31 là tiêu điểm, cao trào trong việc thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn TP, tạo diện mạo mới cho Thủ đô.

Sau khi triển khai kiểm tra, đánh giá, chấm điểm các tuyến đường, ngõ, phố tại các quận, huyện, thị xã. Ban tổ chức chia làm 2 khối gồm có khối quận và khối huyện. Kết quả, đã lựa chọn được 2 đơn vị đạt giải Nhất thuộc về phường Phúc Lợi – quận Long Biên và xã Song Phượng – huyện Đan Phượng; 2 giải đơn vị đạt giải Nhì; 08 đơn vị đạt giải Ba và 17 đơn vị đạt giải khuyến khích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần