Nhận thức trong các cấp, ngành, mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới ngày càng được nâng cao.
Đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh
Những ngày này, màu áo xanh tình nguyện của Đoàn Thanh niên phường Thượng Cát có mặt ở nhiều tuyến đường, miệt mài tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt, trồng hoa, cây xanh... Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, chống biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan sạch, đẹp nhằm duy trì và giữ vững phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thượng Cát Lê Thị Hồng Thúy cho biết, trong Tháng Thanh niên 2025, tuổi trẻ phường Thượng Cát triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa sâu rộng như: Ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”; xây dựng công trình "Vườn ươm thanh niên"; ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh... Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng tổ dân phố, phường văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.
Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Trương Quốc Cương cho biết, thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn được triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Trong đó, năm 2023, phường Thượng Cát có 46/52 tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ - TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ; còn 6/52 tiêu chí chưa đạt, đều là tiêu chí khó.
Với mục tiêu phấn đấu quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trong giai đoạn 2023 - 2024, phường Thượng Cát đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, rà soát các tiêu chí khó để tập trung giải quyết, nhất là về hạ tầng, giao thông đô thị. Trong đó, đề xuất dự án cải tạo chỉnh trang trụ sở làm việc của phường; ra quân quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; lắp đặt hệ thống biển báo giao thông; cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường, ngõ, lắp đặt, thay thế, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, tiêu thoát nước; kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý các vấn đề về vệ sinh môi trường…
Quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” gắn với các tiêu chí xây dựng danh hiệu “cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa”.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương
Mặt khác, phường đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh với nhiều hình thức đa dạng, vận động, kêu gọi Nhân dân thu gom, phân loại rác thải tại gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon đồng thời thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường.
Việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh tại phường Thượng Cát đã huy động được sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; không sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, gây cản trở giao thông… Đồng thời xã hội hóa xây dựng các công trình góp phần mang lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, cuối năm 2024, phường Thượng Cát tự đánh giá đạt 52/52 tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của quận Bắc Từ Liêm, có 99,54% ý kiến người dân hài lòng và đồng tình với chủ trương, kết quả xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Hiện nay, phường đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận xem xét, công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2023 - 2024.
Đồng lòng thực hiện tốt phong trào thi đua sáng - xanh - sạch - đẹp
Tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc với những con đường nhỏ lát gạch nghiêng cổ kính nằm trong làng cổ khoa bảng có tuyến ngõ 35 đã được phường bình chọn tham gia cuộc thi “Phường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” cấp quận và TP năm 2024. Đây là vinh dự, cũng là thành quả xứng đáng với nỗ lực vào cuộc của cán bộ và Nhân dân trong tổ dân phố.

Tổ trưởng Tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc Phạm Hoàng Hải chia sẻ, địa phương xác định xây dựng tuyến đường, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn là xây dựng môi trường văn hóa, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, nâng cao đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư. Trước đây, việc thu gom, xử lý rác thải còn nhiều bất cập; hệ thống giao thông, cấp thoát nước chưa đồng bộ, gây ngập úng ở một số nơi, tuyến đường vào mùa mưa…
Trước thực tế đó, với sự đoàn kết, đồng lòng và ý thức trách nhiệm của cán bộ Nhân dân, tổ dân phố Đông Ngạc 2 đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cụ thể, Chi hội Phụ nữ đã vận động xã hội hóa với số tiền 21 triệu đồng và nhiều ngày công lao động để sửa sang, chỉnh trang tuyến ngõ. Chi hội Cựu chiến binh đã huy động cán bộ hội viên ra quân 8 đợt vệ sinh xóa, bóc quảng cáo rao vặt, trồng và chăm sóc cắt tỉa cây dọc tuyến đường. Chi hội Người cao tuổi và Chi đoàn Thanh niên cũng tích cực huy động lực lượng thường xuyên tổng dọn vệ sinh, trang trí cờ, đèn lồng dọc tuyến ngõ. Đặc biệt, tổ an ninh cơ sở thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các hộ gia đình không thả rông súc vật, không gắn bục bệ mái che mái vẩy, ô tô đi vào trong ngõ không dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo tuyến đường luôn thông thoáng, an toàn...
Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Bắc Từ Liêm đạt hiệu quả cao, năm 2025, quận phấn đấu có 91,5% hộ đạt tiêu chí “Gia đình văn hóa”, 99% tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"; 1 phường đạt chuẩn đô thị văn minh; 48,5% người tập thể dục thể thao thường xuyên; hơn 90% đám tang thực hiện hỏa táng. Cùng với đó, quận tiếp tục rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở; thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường...
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, thời gian tới, quận tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với việc xây dựng “người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Cùng với đó, triển khai hiệu quả cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” và các cuộc thi do TP, quận phát động.