80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở xã Phượng Dực

Kinhtedothi - Việc mở rộng đường giao thông nông thôn góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng quê, giúp thuận tiện cho việc đi lại, cải thiện đời sống của người dân. Vì lợi ích chung, nhiều gia đình ở các thôn của xã Phượng Dực (TP Hà Nội) đã, đang sẵn sàng chung sức, đồng lòng góp phần xây dựng quê hương.

Cán bộ xã Phượng Dực hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản để mở rộng đường giao thông nông thôn

Vì lợi ích chung của địa phương

Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, trân quý từng "tấc đất, tấc vàng", nhưng vì lợi ích chung, hơn 60 hộ dân ở Ngõ Đình, Bình Minh, Hoàng Diệu, thôn Thượng và xóm II, Đồng Soi, thôn Tư Sản đã tự nguyện hiến đất thổ cư để mở rộng đường giao thông. Vì lợi ích chung, họ sẵn sàng chung sức góp phần xây dựng quê hương.

Đường ngõ Đình - thôn Thượng, xã Phượng Dực trước đây chỉ rộng khoảng hơn 2m. Sau thời gian thấy việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nên mỗi khi có hộ nào trong ngõ xây dựng nhà ở, người dân lại bảo nhau tự động lùi lại một phần nhất định để mở rộng đường giao thông. Chính nhờ sự đồng lòng của người dân mà tuyến đường ngõ Đình được mở rộng từ 2m thành 3,5m. Rồi cũng chính những gia đình đó lại thống nhất, tự nguyện đóng góp kinh phí đổ bê tông mặt đường để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Do điều kiện kinh phí có hạn nên các gia đình trong xóm Đình vẫn chưa làm được hệ thống cống rãnh thoát nước, nên khi biết đoạn đường ngõ Đình đủ điều kiện được cấp trên đầu tư kinh phí thảm nhựa, người rất phấn khởi.

"Khi biết xóm tôi đủ tiêu chuẩn làm đường đợt này, chúng tôi phấn khởi lắm. Mình phải nghĩ lâu dài cho con, cho cháu. Đường có rộng, thoáng mới phát triển được. Chính bởi suy nghĩ đó mà các hộ trong xóm đều đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường từ trước đó" - chị Phạm Thị Lĩnh, xóm Đình, thôn Thượng bộc bạch.

Cũng tương tự như xóm Đình, hơn 10 gia đình ở xóm Hoàng Diệu cũng tự nguyện lùi lại một phần diện tích đất thổ cư của nhà mình để mở rộng đường xóm, nhưng do kinh phí còn khó khăn nên mới chỉ đổ bê tông được 2m. Theo người dân cho biết thì đường chỉ đủ rộng để kéo xe bò là phương tiện vận chuyển khi bà con Nhân dân thu hoạch lúa.

Còn tại xóm Bình Minh, đường giao của xóm thấp hơn rất nhiều so với trục đường chính của thôn, cùng với đó mặt đường hẹp nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của các gia đình trong xóm gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Hiện xóm Bình Minh có hơn 10 gia đình đang sinh sống thì tất cả các gia đình đều đã tự hiến đất, mở rộng đường và cũng đã hơn 1 lần đổ bê tông theo những lần người dân hiến đất để tạo lối đi được thuận lợi. Chính vì vậy mà đường đi của xóm cũng chỉ chắp vá theo từng đoạn.

Việc hiến đất mở rộng đường không chỉ giúp thuận tiện trong việc đi lại, sinh hoạt mà còn góp phần thay đổi diện mạo đường làng, ngõ xóm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa ở thôn Tư Sản, xã Phượng Dực 

Anh Đỗ Xuân Lượng, xóm Bình Minh chia sẻ: "Trước đây đường ngõ rất hẹp, ô tô chở hàng không vào được. Vì vậy, mọi người bảo nhau mỗi nhà bớt lại ít để mở rộng lối đi. Nay đường rộng hơn nhưng vẫn chưa thoát được cảnh bị ngập sâu. Đợt này xóm được làm đường, đổ hẳn appha, chúng tôi ai nấy rất phấn khởi".

Theo thống kê, hiện thôn Thượng có 275 hộ, với trên 1.000 nhân khẩu, sinh sống trong 13 ngõ xóm. Tuy nhiên, đường giao thông trong các ngõ xóm ở thôn Thượng phần lớn lại khá nhỏ hẹp, chỉ rộng khoảng 2,5 - 2,8m. Mặc dù các gia đình trong các xóm trước đây đã tự nguyện lùi lại 1 phần diện tích đất của gia đình để mở rộng đường đi của xóm. Để đảm bảo chiều rộng theo quy định, cấp ủy chính quyền thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong việc hiến đất mở rộng đường giao thông. Khi người dân hiểu có đường đẹp, rộng rãi sẽ mang lại nhiều lợi ích thì đều tích cực hưởng ứng.

Quê hương ngày một đổi thay

Chị Đinh Thị Tuyền - Trưởng thôn Thượng cho biết: "Từ hơn 1 tháng trước, sau khi được xã Văn Hoàng (cũ) triển khai chủ trương và các điều kiện để được hỗ trợ Nhân dân làm đường giao thông nông thôn, chúng tôi đã triển khai trong cấp uỷ, chính quyền và toàn thể Nhân dân trong thôn. Đồng thời viết bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh. Sau vài ngày chưa thấy các ngõ xóm đăng ký, tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo thôn trực tiếp đi đo từng ngõ xóm; đồng thời đến từng gia đình tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, nhất là những lợi ích sau khi mở rộng đường với sự phát triển kinh tế và cuộc sống của người dân…”.

Đến nay, thôn Thượng có hơn 60 hộ ở 3 ngõ xóm hiến đất để mở rộng đường giao thông. Hiện xã Phượng Dực cùng thôn Thượng đang tiếp tục hoàn thiện các bước để các công trình sớm được triển khai thực hiện, đáp ứng sự mong mỏi của người dân. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

Còn tại thôn Tư Sản, khi mọi người nhận thức được làm đường giao thông sẽ mang lại lợi ích chung, đa số người dân đã tự giác tháo dỡ công trình, hiến đất để mở rộng đường. Điển hình như tại xóm II, Đồng Soi, với tinh thần vì lợi ích chung của cộng đồng, 7 gia đình trong xóm đã tự nguyện dỡ tường GPMB phục vụ làm đường.

Người dân xã Phượng Dực đồng lòng cùng chính quyền địa phương hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

Ông Đào Văn Vuông, một trong những hộ tiêu biểu tham gia hiến đất chia sẻ: “Việc hiến đất mở rộng đường không chỉ giúp thuận tiện trong việc đi lại, sinh hoạt mà còn góp phần thay đổi diện mạo đường làng, ngõ xóm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa thuận tiện hơn, từng bước đưa quê hương tiến gần hơn tới tiêu chí NTM. Tôi mong bà con Nhân dân cùng chung tay hiến đất để con em chúng ta có con đường sạch sẽ, an toàn, thuận tiện đi lại hơn. Những ngày qua, bình quân mỗi hộ đã đồng lòng hiến từ 15m2 - 30m2. Chính nhờ vậy, đoạn đường ngõ xóm vốn nhỏ hẹp, bề mặt chỉ rộng 2m đã, đang được mở rộng lên từ 3,5 - 4m”.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Phượng Dực Nguyễn Tiến Đạt, với sự hỗ trợ nhiệt tình, tích cực của các lực lượng đã góp phần giúp các gia đình trong xóm II, Đồng Soi, thôn Tư Sản đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo điều kiện thuận lợi để thi công đường giao thông đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.

Việc tổ chức đồng bộ giữa chính quyền và Nhân dân trong triển khai thực hiện không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận mà còn cho thấy sự quyết tâm của địa phương trong việc hoàn thiện tiêu chí hạ tầng giao thông - một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM.

Có thể thấy, phong trào "hiến đất mở đường" ở xã Phượng Dực đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao.

“Thời gian tới, xã Phượng Dực tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua, cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; phát huy sức mạnh từ các tầng lớp Nhân dân…” - Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh khẳng định.

Xã Phượng Dực coi cuộc cách mạng chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm

Xã Phượng Dực coi cuộc cách mạng chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Phú Lương triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số"

Phường Phú Lương triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số"

11 Aug, 06:51 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/8, phường Phú Lương triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số" nhằm thực hiện Phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"; triển khai Chỉ thị số 11 của UBND TP Hà Nội về triển khai chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường”.

Xã Hoà Xá: tổng kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị

Xã Hoà Xá: tổng kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị

11 Aug, 03:27 PM

Kinhtedothi - Sáng 11/8, Ban Chỉ đạo 197 xã Hoà Xá tổ chức Lễ ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường năm 2025. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xã Ứng Hoà triển khai mô hình "Bình dân học vụ số lưu động"

Xã Ứng Hoà triển khai mô hình "Bình dân học vụ số lưu động"

11 Aug, 02:32 PM

Kinhtedothi – Sáng 11/8, tại nhà Văn hoá thôn Quảng Tái, UBND xã Ứng Hòa tổ chức Hội nghị triển khai mô hình "Bình dân học vụ số lưu động" nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công thuận tiện, nhanh chóng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ