Quận Hoàn Kiếm:

Lan tỏa phong trào vệ sinh môi trường, làm đẹp đường phố đón SEA Games 31

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đón chào SEA Games 31, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang trong đợt phát động cao điểm vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn quận với chủ đề: Vì một Thủ đô “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” với phong trào chỉnh trang đô thị, làm đẹp đường phố, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Các lực lượng, đoàn thể  phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm ra quân vệ sinh, giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp chào mừng SEA Games 31
Các lực lượng, đoàn thể  phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm ra quân vệ sinh, giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp chào mừng SEA Games 31

Chào mừng SEA Games 31, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường, quận Hoàn Kiếm tổ chức đợt cao điểm vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn quận hướng tới SEA Games 31 với chủ đề: Vì một Thủ đô “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” từ 1/4 đến 31/5.

Theo đó, các phường trên địa bàn quận tổ chức ra quân tuyên truyền, tháo dỡ bỏ lều lán, mái che, mái vẩy, nhà tạm, quảng cáo rao vặt, biển hiệu sai quy định, các bục bệ, cầu dắt xe, cột cọc làm trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; giải tỏa toàn bộ vật liệu xây dựng, hàng hóa, phế thải lấn chiếm hè đường, che bạt công trình đang xây dựng không đảm bảo mỹ quan đô thị; giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán… các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, các hộ kinh doanh vi phạm hành lang đường sắt gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Các lực lượng công an, tự quản xử lý lấn chiếm vỉa hè, để xe sai quy định
Các lực lượng công an, tự quản xử lý lấn chiếm vỉa hè, để xe sai quy định
Các lực lượng công an, tự quản xử lý lấn chiếm vỉa hè, để xe sai quy định
Các lực lượng công an, tự quản xử lý lấn chiếm vỉa hè, để xe sai quy định

Các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn, bán hàng rong gây cản trở, ùn tắc giao thông, đặc biệt là các trường hợp đỗ phương tiện giao thông trên dải phân cách, vỉa hè các tuyến phố…

Những ngày này, công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường phố đã hoàn tất, đường phố sạch đẹp, thông thoáng, mang đến không khí rộn ràng, phấn khởi đón chào SEA Games 31, tạo hình ảnh đẹp, thân thiện về Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.

Tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, những ngày qua, các lực lượng, đoàn thể đồng loạt ra quân chỉnh trang các tuyến đường, phố, dỡ bỏ mái hiên, mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định; thu gom rác thải, xử lý lấn chiếm vỉa hè, trả lại hè phố thông thoáng...

Hưởng ứng đợt phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường, người dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm tự giác dọn dẹp vệ sinh trước cửa nhà, đường phố
Hưởng ứng đợt phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường, người dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm tự giác dọn dẹp vệ sinh trước cửa nhà, đường phố
Người dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm cùng nhau tự giác vệ sinh môi trường, làm đẹp nơi mình đang sinh sống
Người dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm cùng nhau tự giác vệ sinh môi trường, làm đẹp nơi mình đang sinh sống

Người dân hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, mỗi tổ dân phố tự giác dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường với tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Anh Nguyễn Văn Vinh (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, đợt tuyên truyền cao điểm của UBND phường Hàng Gai đã tạo sức lan tỏa và đồng thuận trong Nhân dân, người dân bảo ban nhau, cùng nhau tự giác vệ sinh môi trường, làm đẹp trước hết chính nơi mình đang sinh sống.

Theo ông, mỗi người dân cần có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chính nơi ở xung quanh mình để mỗi ngày thành phố xanh, sạch, đẹp hơn, chào đón SEA Games 31, tạo hình ảnh đẹp, thân thiện về Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.