Lan tỏa tinh thần gương mẫu trong giải phóng mặt bằng Vành đai 1 tại phường Láng
Kinhtedothi - Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô và giữ vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng đô thị, giảm áp lực giao thông.
Tại phường Láng, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân được thể hiện sinh động qua những tấm gương công dân tiêu biểu, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho công tác giải phóng mặt bằng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của UBND TP và quà cho các cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), trong đó có bà Nguyễn Thị Dung - Tổ trưởng Tổ dân phố 53 (thứ 3 từ trái qua).
Gương mẫu từ nhận thức đến hành động
Dự án đường Vành đai 1. (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), được xác định là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đô thị của Hà Nội. Việc triển khai dự án không chỉ nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, giảm ùn tắc mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Trong tổng thể nhiệm vụ đó, công tác giải phóng mặt bằng giữ vai trò then chốt, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.
Thực tế triển khai dự án tại phường Láng cho thấy, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, những cá nhân gương mẫu trong khu dân cư đã trở thành “điểm tựa” quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của người dân. Nổi bật trong đó là bà Nguyễn Thị Dung - Tổ trưởng Tổ dân phố 53 và ông Nguyễn Đình Sản - Tổ trưởng Tổ dân phố 50 phường Láng. Đây là hai công dân tiêu biểu đã trực tiếp bàn giao diện tích đất lớn và tích cực vận động Nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, được khen thưởng vì thành tích đột xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trích dẫn
Tổng diện tích đất trong chỉ giới GPMB dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) chạy qua phường Láng là khoảng 30.047m2 đất. Bao gồm, đất giao thông khoảng 3.211m2; đất ở khoảng 25.936m2; đất tổ chức khoảng 900m2. Tổng số phương án thu hồi đất 597 phương án.
Chia sẻ về những trăn trở khi dự án triển khai qua địa bàn, bà Nguyễn Thị Dung - Tổ trưởng Tổ dân phố 53 cho biết, điều bà quan tâm nhiều nhất chính là lợi ích chung của cộng đồng. Theo bà Nguyễn Thị Dung, dự án không chỉ phục vụ yêu cầu giao thông trước mắt mà còn tạo điều kiện để bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, văn minh hơn. Dù việc giải phóng mặt bằng có thể gây ra những xáo trộn nhất định đối với mỗi gia đình, song xét về lâu dài đây là chủ trương cần thiết và mang lại lợi ích cho đông đảo Nhân dân.
Bản thân gia đình bà Nguyễn Thị Dung là một trong những hộ bàn giao diện tích lớn, với 90m² đất. Bà Nguyễn Thị Dung thẳng thắn chia sẻ, trong quá trình bàn bạc, gia đình cũng có những băn khoăn, bởi đất đai gắn bó lâu dài với cuộc sống và sinh hoạt. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, giải thích rõ về chủ trương, chính sách, gia đình bà đã thống nhất quan điểm “nếu bản thân còn do dự thì rất khó vận động người khác”. Từ nhận thức đó, gia đình bà Dung xác định làm gương trước, coi việc bàn giao mặt bằng không chỉ là chấp hành chủ trương mà còn là trách nhiệm đối với địa phương.
Các Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường Láng cùng vào cuộc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong công tác GPMB Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục).
Tinh thần gương mẫu ấy đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng dân cư. Tại Tổ dân phố 53 - nơi bà Nguyễn Thị Dung sinh sống, kết quả 164/164 hộ dân bàn giao mặt bằng được đánh giá là rất ấn tượng. Theo bà Dung, để đạt được kết quả này, tổ dân phố đã kiên trì vận động trên tinh thần chân thành, không áp đặt. Khi đến từng hộ dân, các thành viên trong tổ luôn lắng nghe tâm tư, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, từ đó tạo sự đồng cảm và thuyết phục. Quan trọng hơn cả là “nói đi đôi với làm”, khi chính những người vận động đã gương mẫu thực hiện trước.
Khoảnh khắc toàn bộ 164 hộ dân trong tổ hoàn thành việc bàn giao mặt bằng để lại nhiều cảm xúc đối với bà Nguyễn Thị Dung. Bà Dung cho biết, đó là niềm vui và sự xúc động, bởi kết quả này không thuộc về riêng cá nhân nào mà là thành quả của sự đoàn kết, đồng lòng trong cả tổ dân phố. Thực tiễn đã cho thấy Nhân dân luôn ủng hộ các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước khi được tuyên truyền, vận động kịp thời, thấu đáo và minh bạch.
Lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong khu dân cư
Cùng với bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Đình Sản - Tổ trưởng Tổ dân phố 50 cũng là một trong những công dân tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1. Gia đình ông Sản đã bàn giao cả phần trước và sau nhà, với tổng diện tích 73m². Theo ông Sản, gia đình ông cũng như nhiều hộ dân khác đều chịu tác động trực tiếp từ dự án. Tuy nhiên, ông xác định rõ đây là công trình trọng điểm, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và Thủ đô.
Ông Nguyễn Đình Sản cho rằng, nếu mỗi người chỉ quan tâm đến lợi ích riêng thì việc triển khai dự án sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Từ suy nghĩ đó, gia đình ông đã thống nhất bàn giao đầy đủ diện tích thuộc diện giải phóng mặt bằng, coi đây là trách nhiệm của người công dân đối với địa phương. Trong quá trình thực hiện, những khó khăn về sinh hoạt và không gian sống là điều khó tránh khỏi, song gia đình ông luôn động viên nhau nhìn vào lợi ích lâu dài và tin tưởng vào sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương.
Không chỉ gương mẫu trong gia đình, ông Nguyễn Đình Sản còn trực tiếp tham gia vận động khoảng 70 hộ dân tại Tổ dân phố 50 bàn giao mặt bằng. Theo ông, yếu tố quan trọng nhất trong công tác vận động vẫn là sự gương mẫu. Khi bản thân và gia đình làm trước, người dân sẽ có thêm niềm tin. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền cần được thực hiện kiên trì, rõ ràng, không nóng vội hay áp đặt. Đồng thời phải bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ dân phố và chính quyền địa phương.
Người dân thu dọn đồ đạc bàn giao mặt bằng để thực hiện cưỡng chế GPMB Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) đoạn qua địa bàn phường Láng.
Đánh giá về sự phối hợp giữa chính quyền phường, tổ dân phố và Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Đình Sản cho rằng đây chính là yếu tố then chốt dẫn đến kết quả tích cực. Khi chính quyền chỉ đạo quyết liệt, tổ dân phố bám sát cơ sở và Nhân dân đồng thuận, ủng hộ thì những khó khăn, vướng mắc sẽ từng bước được tháo gỡ. Thành công của Tổ dân phố 50, theo ông Sản là kết quả của sự chung sức, đồng lòng vì mục tiêu chung, chứ không phải của riêng bất kỳ cá nhân nào.
Thực tiễn triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 1 tại phường Láng cho thấy, sự đồng thuận của Nhân dân được hình thành từ những việc làm cụ thể, gương mẫu ngay từ cơ sở. Những tấm gương như bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Đình Sản không chỉ chấp hành nghiêm chủ trương mà còn tích cực vận động cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các dự án trọng điểm. Chính từ nền tảng đó, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được kết quả tích cực, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Thủ đô.

Công an phường Láng siết chặt an ninh phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, Công an phường Láng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phường Láng hoàn thành và vượt 10/10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025
Kinhtedothi - Ngày 22/12, phường Láng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Phường Láng tiếp tục cưỡng chế thu hồi đất phục vụ Dự án đường Vành đai 1
Kinhtedothi - Sáng 10/12, phường Láng tiếp tục tổ chức cưỡng chế thực hiện các quyết định thu hồi đất đối với những hộ dân có đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).



