Lan tỏa tinh thần học Bác

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là thời điểm đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Không khí chào mừng 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa khắp phố phường Thủ đô. Ảnh: Duy Khánh
Không khí chào mừng 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa khắp phố phường Thủ đô. Ảnh: Duy Khánh

Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ về Bác mà còn là dịp khắc sâu thêm những giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; thấm nhuần lời Bác dặn, để mỗi người tự mình soi xét, điều chỉnh, loại trừ những điều không đúng, hướng tới những điều tốt đẹp.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm

Thực tế triển khai tại Hà Nội cho thấy, việc thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Từng cấp ủy, tổ chức đã xây dựng những chương trình hành động, vận dụng vào từng lĩnh vực cụ thể. Không ít mô hình, cách làm hay trong học và làm theo Bác đã ra đời, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội.

Trước đó, ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021, về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã nhanh chóng đưa ra những chuyên đề cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong đó cũng đặc biệt chú trọng việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực tiễn. Vai trò nêu gương và tự giác trong học và làm theo được đặc biệt chú trọng. Đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Thực tế thời gian qua cho thấy, bằng niềm tin lớn lao, với quyết tâm, sáng tạo, các cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn TP Hà Nội đã tạo nên sức lan tỏa, hiệu quả rộng khắp của nhiều mô hình học và làm theo Bác. Không chỉ làm “đúng bài”, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tìm ra cách làm mới, đem lại hiệu quả thiết thực.

Như tại huyện Đông Anh, nhằm đổi mới nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác, huyện Đông Anh phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh - tên Người sáng mãi”. Hơn 600 bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã dự và xem chương trình.

Bí thư Chi bộ thôn Đìa (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh) Phạm Tú Kỳ chia sẻ, chương trình đem đến những cảm xúc chân thực về Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy ý thức trách nhiệm, quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ cơ sở.

Tại quận Thanh Xuân, với chuyên đề năm 2023 “Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân” các tổ chức, cá nhân tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục các biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Gắn thực hiện học và làm theo gương Bác với thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan; Quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Tại cơ sở, nhiều đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp và đặc thù từng ngành, lĩnh vực, gắn với học tập với làm theo Bác. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chú trọng xây dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chống sách nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân.

Nhiều cá nhân đã lựa chọn cho mình những lời dạy, những bài học gần gũi, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng cá nhân để rèn luyện phấn đấu, đóng góp tích cực hơn cho cơ quan, đơn vị, cộng đồng xã hội.

Trở thành lối sống, nếp nghĩ

Hà Nội cũng đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch văn minh…

Trong đó, TP tập trung tuyên truyền thông qua phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến với những việc làm tuy nhỏ nhưng bình dị, gần gũi để tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp hơn.

Từ đó, tác động, làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Để phát huy kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trong đó, đáng chú ý yêu cầu, việc học tập và làm theo Bác cần gắn với thực hiện kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức TP Hà Nội.

Đồng thời, người đứng đầu phải vừa tiên phong, gương mẫu thực hiện, vừa tích cực tổ chức triển khai một cách bài bản trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương mình phụ trách.

Nhưng để thực hiện tốt hơn những lời dặn của Bác, vẫn cần mỗi cán bộ, đảng viên mà trước hết là ở các vị trí lãnh đạo, quản lý phát huy hơn nữa tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa mình, từ đó truyền tải tới mỗi người dân.

Từng cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, học và làm theo bằng hành động tự thân, những việc cụ thể trong cuộc sống. Khi đó, việc học tập và làm theo Bác sẽ thiết thực, cụ thể và hiệu quả hơn.

 

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, UB T.Ư MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Tham dự Lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ…
Cũng trong sáng 18/5, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UB T.Ư MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Tham gia đoàn có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo UBND TP, các sở, ban, ngành.
Vòng hoa của Đoàn đại biểu T.Ư và Hà Nội mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".