Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu:
Lan tỏa tinh thần pháp luật, quyết tâm để ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông
Kinhtedothi - Nhấn mạnh yêu cầu triển khai đúng kế hoạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, nhiệm vụ tổ chức bầu cử không chỉ là công việc chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của toàn dân, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và sáng tạo của cả hệ thống chính trị, đặc biệt ở cấp xã, phường.
Sáng 9/1, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, thành viên Hội đồng. Hội nghị được tổ chức từ điểm cầu trụ sở UBND Thành phố và trực tuyến đến 126 xã/phường của Thành phố Hà Nội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hồng Thái
Nắm chắc quy định mới, bảo đảm bầu cử đúng luật, đúng tiến độ
Tại hội nghị, các đại biểu nghe TS Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đã phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2025 và các văn bản liên quan.
TS Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15-3-2026 là ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vì thế, các đơn vị cần nắm rõ các quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2025 và các văn bản liên quan.
Trong đó, hội nghị hiệp thương được tiến hành 3 lần, cụ thể: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức từ ngày 1/12/2025 đến ngày 10/12/2025. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 từ ngày 2/2/2026 đến ngày 3/2/2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 từ ngày 9/2/2026 đến ngày 20/2/2026.
Thời gian hiệp thương được điều chỉnh sớm hơn các kỳ bầu cử trước để bảo đảm thống nhất với ngày bầu cử là ngày 15/3/2026. Trong đó, lưu ý thời gian tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai chỉ trong 2 ngày, thời gian Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 sẽ trùng với thời gian nghỉ Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc (từ ngày 22/12 âm lịch đến ngày 4/1 Bính Ngọ). Do đó, các tổ chức bầu cử ở Trung ương và địa phương, MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện bảo đảm để các hội nghị diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định.
TS Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2025 và các văn bản liên quan. Ảnh: Hồng Thái
Theo TS Nguyễn Quỳnh Liên, kinh nghiệm từ các cuộc bầu cử lần trước, cần nắm thật chắc các văn bản hướng dẫn, bám vào đó để thực hiện một cách cẩn thận, chắc chắn. Công việc nhiều, phải qua nhiều khâu, nhiều quy trình, giai đoạn, liên quan chặt chẽ với nhau, vì vậy các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, lịch trình, nội dung thực hiện thật chi tiết, đề ra công việc từng ngày, từng tuần phải hoàn thành.
Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức bầu cử Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị giới thiệu người ứng cử, hội nghị cử tri để việc thực hiện được thông suốt, thống nhất, bảo đảm đúng quy định và tiến độ bầu cử.
Tuyên truyền liên tục, đa dạng để tạo đồng thuận xã hội
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, chỉ còn 66 ngày là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Mục tiêu cao nhất là tổ chức bầu cử đúng kế hoạch, đúng quy định pháp luật và đạt kết quả tốt nhất, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của cử tri, ngày hội của non sông, đất nước và của mỗi người dân.
Theo báo cáo tại hội nghị, đến thời điểm này, chương trình thu hút gần 6.000 đại biểu tham dự tại hội trường UBND Thành phố Hà Nội và 126 điểm cầu. Con số này cho thấy sự quan tâm rất lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng sắp tới.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hồng Thái
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, những người được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức bầu cử là lực lượng nòng cốt, do đó việc am hiểu, thấu hiểu đầy đủ các quy định của pháp luật là yêu cầu tiên quyết. Hội nghị không chỉ nhằm truyền đạt thông tin mà quan trọng hơn là giúp cán bộ hiểu đúng, hiểu đủ để triển khai thành hành động cụ thể, thống nhất trong thực tiễn.
Bước vào năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11%. Trong khi đó, năm 2025, Thành phố đã đạt mức tăng trưởng 8,16% - mức cao nhất trong lịch sử của Thủ đô, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước là 8,02%. Với quy mô nền kinh tế hiện nay khoảng 67 tỷ USD, chỉ riêng mức tăng trưởng 10% đã đòi hỏi giá trị gia tăng khoảng 6,7 tỷ USD mỗi năm, tương đương gần 7 tỷ USD.
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu, đây là áp lực rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khối lượng công việc tại các xã, phường vì thế gia tăng đáng kể khi vừa phải đảm nhiệm các nhiệm vụ vốn có, vừa triển khai thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới.
Đáng chú ý, trong quý I/2026, Thành phố đồng thời phải tập trung cho hai sự kiện chính trị lớn là Đại hội Đảng toàn quốc và cuộc bầu cử. Thời gian gấp, yêu cầu cao, trong khi khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải sắp xếp công việc khoa học, tập trung cao độ, tuyệt đối không để chậm tiến độ hay sai lệch nhiệm vụ trọng tâm.
Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, trong đó nòng cốt là Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu các nội dung triển khai cụ thể, chi tiết, dễ hiểu, dễ làm để cơ sở có thể thực hiện thống nhất.
Hội nghị được tổ chức từ điểm cầu trụ sở UBND Thành phố và trực tuyến đến 126 xã/phường của Thành phố Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái
Công tác tuyên truyền cần được thực hiện liên tục, bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh hội nghị trực tiếp, cần tận dụng mạnh mẽ các hệ thống công nghệ, các nền tảng số để lan tỏa thông tin từ đội ngũ cán bộ, công chức đến cử tri và Nhân dân, bảo đảm thông tin về bầu cử được truyền tải tới từng khu dân cư, từng hộ gia đình.
Đặc biệt, dịp nghỉ Tết được xác định là “thời điểm vàng” để tuyên truyền. Thông qua các hoạt động gặp gỡ, chúc Tết, lễ hội đầu năm, nội dung về bầu cử cần được lồng ghép khéo léo, tạo không khí hân hoan, phấn khởi, hướng tới ngày hội lớn của đất nước.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền có hệ thống, có thể xây dựng các chuyên mục, mở chuyên trang, hình thức đếm ngược đến ngày bầu cử, công khai tiến độ chuẩn bị để Nhân dân cùng theo dõi, giám sát và đồng hành.
Song song với tuyên truyền bầu cử, các địa phương cần tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc như điện, đường, trường, trạm, thoát nước, cấp nước, bảo đảm đời sống người dân ổn định, tạo tâm lý phấn khởi trước ngày bầu cử.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cũng nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả Kế hoạch số 347/KH-UBND thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong bối cảnh Thành phố đã đầu tư gần 900 tỷ đồng trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ nhiệm vụ này.
"Tuân thủ pháp luật cần trở thành một giá trị văn hóa tự thân, là thước đo của sự văn minh. Để làm được điều đó, phải quan tâm đầy đủ đến điều kiện, kinh phí và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức tổ chức thực hiện, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, xứng đáng là ngày hội lớn của non sông, đất nước" - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tập trung triển khai chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định trong công tác bầu cử
Kinhtedothi - Sau thời gian làm việc tích cực, khoa học với tinh thần dân chủ, Kỳ họp thứ 30 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Kinhtedothi - Ngày 31/12, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 6264/CV-HĐ về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Thành phố.





