Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023)

Lan tỏa vẻ đẹp, sức sáng tạo của phụ nữ

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Các cấp Hội Phụ nữ TP Hà Nội đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Các cấp Hội Phụ nữ TP Hà Nội đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Phụ nữ vun trồng tương lai

Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh do Hội LHPN Việt Nam phát động “Phụ nữ vun trồng tương lai”, lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”, dịp này, Hội LHPN TP Hà Nội đã phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” Xuân Quý Mão 2023 và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Nhớ lời căn dặn của Bác “Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”; “Mỗi một người và tất cả phụ nữ phải hăng hái nhận lấy trách nhiệm của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phụ nữ ta phải xoá bỏ cái tâm lý tự ty và ỷ lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật”. Trong 100 ngày thi đua cao điểm từ nay đến 11/6/2023, Hội LHPN Hà Nội phát động các cấp Hội, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ Thành phố nỗ lực thi đua làm nhiều việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng cán bộ Hội Phụ nữ TP Hà Nội trồng cây xanh tại khuôn viên khu Di tích Phủ Chủ tịch.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng cán bộ Hội Phụ nữ TP Hà Nội trồng cây xanh tại khuôn viên khu Di tích Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, các phong trào thi đua đều nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Thủ đô. Để phong trào thi đua đến với hội viên phụ nữ, phù hợp tình hình thực tế địa phương, đơn vị, mỗi tổ chức Hội có ít nhất 1 công trình, phần việc vì phụ nữ, trẻ em, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong đợt thi đua này, toàn thành phố trồng mới 5.000 cây xanh; duy trì, nâng cao chất lượng 1.500 đoạn đường, điểm hoa, tuyến phố... phụ nữ tự quản xanh, sạch đẹp, nở hoa; hỗ trợ xây, sửa 30 mái ấm tình thương; trao tặng 2.000 áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; triển khai có hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu”…

Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên cho biết, quận và 14/14 Hội phụ nữ phường, xây dựng ít nhất 14 đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa/kiểu mẫu/sân chơi/điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp thân thiện với môi trường. Các cơ sở Hội toàn quận trồng mới 300 cây xanh, nâng cao chất lượng 50 đoạn đường, tuyến phố xanh, điểm hoa… phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp, nở hoa.

Hội LHPN quận Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm cho cán bộ, hội viên trên xe buýt 2 tầng với trang phục áo dài. 
Hội LHPN quận Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm cho cán bộ, hội viên trên xe buýt 2 tầng với trang phục áo dài. 

Hội LHPN quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh quận Hoàn Kiểm tổ chức chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân các đội tự quản 3+ đảm bảo trật tự và văn minh đô thị tại bờ vở sông Hồng (phường Chương Dương).

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ cho biết, trước đây khu vực bờ vở sông Hồng bị bỏ hoang, đầy rác thải gây ô nhiễm môi trường. Đến năm 2022, ngay từ những ngày đầu khi có sự vào cuộc tích cực của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và những tình nguyện viên thuộc mạng lưới “Vì một Hà Nội đáng sống” khởi xướng giúp làm xanh, sạch đẹp khu vực này và biến nơi đây thành “Vườn rừng cộng đồng”, sân chơi cho trẻ em và đường kết nối cộng đồng với không gian xanh. Năm 2023, Hội Phụ nữ tiếp tục ra mắt thêm “Vườn giác quan” tại khu vực vở sông Hồng với hơn 100 loại cây xanh đều sự đóng góp rất lớn của cán bộ hội viên phụ nữ và Nhân dân phường Chương Dương trong việc chăm sóc và vun trồng cây, tạo không gian xanh.

Tôn vinh vẻ đẹp truyền thống phụ nữ Việt Nam

Hưởng ứng các hoạt động quảng bá và tôn vinh giá trị “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”; hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài’ do Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ TP Hà Nội cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình trong dịp đầu tháng 3, Hội LHPN quận Hoàng Mai tổ chức Chương trình “Áo dài sắc xuân”, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Các cấp Hội phụ nữ TP Hà Nội hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài". 
Các cấp Hội phụ nữ TP Hà Nội hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài". 

Dịp này, Hội LHPN quận Hà Đông tổ chức ngày hội “Festival Áo dài - Quê lụa xưa và nay”. Theo Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông Lại Hà Phương, Festival tạo sân chơi văn hóa bổ ích, đồng thời truyền cảm hứng về tà áo dài truyền thống của Việt Nam đến người dân và bạn bè quốc tế; góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, tạo môi trường để các tập thể, cá nhân hội viên, phụ nữ thể hiện khả năng sáng tạo và lan tỏa vẻ đẹp, tình yêu nghề, yêu cuộc sống, yêu quê hương, đất nước, đồng thời gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống dệt lụa Vạn Phúc.

Phụ nữ xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. 
Phụ nữ xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. 

Cửa hàng áo dài 0 đồng của Hội LHPN xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) mở cửa hoạt động từ ngày 20/2 đến 10/3. Trong ngày đầu khai trương, cửa hàng đã đón nhận được hơn 300 bộ áo dài đã qua sử dụng do các chị em hội viên, phụ nữ gửi tặng. Từ những chiếc áo dài đã qua sử dụng này, hội viên phụ nữ xã Ninh Sở chỉnh sửa, làm mới lại và tặng miễn phí cho các chị em có nhu cầu, yêu thích và muốn sở hữu. “Sự chia sẻ này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần khơi dậy tình yêu, trách nhiệm trong việc tôn vinh và phát huy vẻ đẹp của áo dài dân tộc” - Chủ tịch Hội LHPN xã Ninh Sở Phạm Thị Lyna chia sẻ.

 

Trong năm 2022, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được các cấp Hội Phụ nữ TP Hà Nội thực hiện hiệu quả như: Xây, sửa 137 mái ấm tình thương; giúp 701 phụ nữ khuyết tật, 4.435 hộ gia đình phụ nữ diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống; hỗ trợ thành lập 6 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành, 799 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; trồng 5,9 vạn cây xanh, cây ăn trái, cây hoa; đảm nhận 1.429 đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa kiểu mẫu. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối 171 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, cùng các cấp Hội và tổ chức thành viên nhận đỡ đầu 1.144 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn…