Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lan tỏa yêu thương, vun đầy Tết ấm cho công nhân

Với tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tặng quà, hỗ trợ công nhân khó khăn, tổ chức “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, tổ chức xe đưa công nhân về quê... Tất cả góp phần mang mùa Xuân ấm áp đến với người lao động.

Yêu thương trên những chuyến xe nghĩa tình

7 giờ sáng ngày 27 tháng Chạp (14/2), chị Dương Thị Phương, quê xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cùng các con lên chuyến xe Công đoàn về quê đón Tết. 15 giờ cùng ngày, chị tới chặng cuối hành trình. Bắt thêm chuyến taxi khoảng 50km, bốn mẹ con chị kịp có mặt tại gia đình để cùng sửa soạn đón Xuân trong niềm hân hoan.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp chị Phương được hỗ trợ xe về quê. Với chị, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình trở về, mà còn là hành trình của sự sẻ chia. “Bình thường tiền vé xe mỗi mẹ con khoảng 450 nghìn đồng. Nay được công đoàn bố trí xe về tận quê, tôi vô cùng biết ơn. Chuyến xe mang lại sự yên tâm, tiết kiệm đáng kể chi phí cho gia đình”  - chị Phương xúc động chia sẻ.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Văn Thắng tặng quà, chúc công nhân và gia đình về đón Tết ấm áp, an toàn. Ảnh: Phạm Hùng

Chị Phương là một trong hàng nghìn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về quê dịp Tết. Riêng năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố đã tổ chức 26 chuyến xe, đưa 1.200 công nhân thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội về quê tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc. Bên cạnh đó, 5.500 vé xe được hỗ trợ bằng tiền mặt, với tổng kinh phí 2,45 tỷ đồng.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Đây là năm thứ 18 liên tiếp các cấp công đoàn Thủ đô duy trì hoạt động ý nghĩa này. Không chỉ giúp người lao động thuận lợi về quê đón Tết, chương trình còn tạo sức lan tỏa sâu rộng, vận động doanh nghiệp và xã hội cùng chung tay chăm lo cho công nhân”.

Không chỉ cấp thành phố, công đoàn các quận, huyện, phường, xã và công đoàn cơ sở cũng phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe đưa công nhân về quê và đón công nhân trở lại làm việc sau Tết. Những chuyến xe nghĩa tình không chỉ mang mùa Xuân đoàn tụ, mà còn góp phần ổn định lực lượng lao động, duy trì sản xuất, kinh doanh.

Để Tết đủ đầy và ấm áp

Một hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa nhân văn của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến là chương trình “Tết Sum vầy”. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh, đây không chỉ là chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, mà còn là dịp để tổ chức Công đoàn gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và sự đồng hành.

Người lao động được sống trong không khí đầm ấm của ngày Tết cổ truyền và yên tâm mua sắm tại chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn đảng. Ảnh: Thanh Hải

Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026 trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết. Hơn 70 gian hàng thiết yếu với mức giảm giá sâu, 3.600 phiếu mua hàng cùng nhiều suất quà “0 đồng” tại “Chợ Tết Công đoàn” đã mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người lao động. Đặc biệt, 800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự chương trình được hỗ trợ 1 triệu đồng/người, kèm quà Tết và voucher mua sắm. Không khí Xuân truyền thống được tái hiện qua các hoạt động gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng… để Tết không chỉ là đủ đầy, mà còn là ấm áp, sum vầy.

Có mặt tại “Chợ Tết Công đoàn”, chị Nguyễn Thị Ly - Công đoàn Công ty Đường sắt Hà Nội - hồ hởi với những phiếu mua hàng trị giá 500 nghìn đồng trên tay. “Sự hỗ trợ thiết thực này giúp tôi giảm bớt chi phí mua sắm Tết cho gia đình. Tôi rất cảm ơn Công đoàn công ty và Công đoàn thành phố. Đây là động lực để tôi tiếp tục gắn bó, cống hiến với công việc” - chị Ly chia sẻ.

“Chợ Tết Công đoàn” không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là điểm hẹn nghĩa tình - nơi kết nối tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động. Ở đó, người lao động không chỉ nhận hỗ trợ vật chất, mà còn cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia.

Công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết nhận được sự quan tâm, động viên ấm áp của tổ chức công đoàn. Ảnh: Mai Quý

“Tết không xa nhà” - Xuân ấm nơi phòng trọ

Song song với các chương trình quy mô lớn, LĐLĐ thành phố còn chú trọng chăm lo người lao động không có điều kiện về quê. Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán năm 2026, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 291 tỷ đồng từ ngân sách Công đoàn và nguồn xã hội hóa, hỗ trợ hơn 576 nghìn lượt đoàn viên, người lao động khó khăn.

Chương trình “Tết không xa nhà” tiếp tục được tổ chức, mang hơi ấm mùa Xuân đến những khu nhà trọ công nhân. Tại Khu nhà ở xã hội xã Thiên Lộc, trong những ngày cuối năm, đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam ở lại làm việc dịp Tết đã được đón Xuân trong không khí ấm cúng với bánh chưng, giò, quà Tết từ tổ chức Công đoàn.

Nhận túi quà trên tay, chị Bạc Thị Phương, quê Hà Giang, không giấu được xúc động. Gắn bó với Công ty TNHH Canon Việt Nam 13 năm, do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, Tết này chị quyết định ở lại Hà Nội làm thêm. “Biết là Tết xa nhà sẽ buồn, nhưng được Công đoàn quan tâm, tổ chức chương trình thế này, tôi thấy ấm lòng. Cảm giác như vẫn có một gia đình lớn ở bên” - chị Phương bộc bạch.

Từ Hà Nội, tình yêu thương lan tỏa đi muôn nơi, đến muôn nhà trên chuyến xe của tổ chức công đoàn. Ảnh: Phạm Hùng

Trong không khí Xuân rộn ràng với lời ca, tiếng hát, tiếng cười, những công nhân ở lại thành phố phần nào vơi đi nỗi nhớ quê. Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên kịp thời.

Lan tỏa niềm tin và sự gắn bó

Có thể thấy, chuỗi hoạt động chăm lo Tết đa dạng, thiết thực của tổ chức Công đoàn Thủ đô không chỉ góp phần cải thiện đời sống người lao động, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm và vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn.

Từ những chuyến xe nghĩa tình, những phiên chợ Tết ấm áp, đến các chương trình động viên công nhân xa quê, tất cả đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, củng cố niềm tin, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó với công việc và doanh nghiệp. Tết vì thế không chỉ là khoảnh khắc giao mùa, mà còn là thời điểm để yêu thương được sẻ chia, để người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn - điểm tựa vững chắc trong hành trình mưu sinh.

Ấm áp món quà của tổ chức công đoàn trong ngày cận Tết

Ấm áp món quà của tổ chức công đoàn trong ngày cận Tết

Đoàn viên, người lao động háo hức về quê sum họp trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” 

Đoàn viên, người lao động háo hức về quê sum họp trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

28 Feb, 07:48 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

28 Feb, 07:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

28 Feb, 02:58 PM

Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ