Làng chiếu "chạy" hết công suất để cung ứng thị trường Tết

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhu cầu tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán tăng cao, mang lại thu nhập khá cho những người làm chiếu truyền thống ở Quảng Ngãi.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, làng chiếu ở thôn Hòa Bình (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) trở nên sôi động hơn hẳn.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, làng chiếu ở thôn Hòa Bình (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) trở nên sôi động hơn hẳn.
Đầu làng cuối xóm vang tiếng máy dệt.
Đầu làng cuối xóm vang tiếng máy dệt.
Đường làng ngập sắc màu rực rỡ của những chiếc chiếu đang được phơi khô trước khi mang đi tiêu thụ.
Đường làng ngập sắc màu rực rỡ của những chiếc chiếu đang được phơi khô trước khi mang đi tiêu thụ.
Cơ sở của ông Nguyễn Chi (thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa) có 6 máy dệt đang chạy hết công suất để kịp phục vụ thị trường Tết.
Cơ sở của ông Nguyễn Chi (thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa) có 6 máy dệt đang chạy hết công suất để kịp phục vụ thị trường Tết.
“Nhờ cơ giới hóa nên trung bình một người mỗi ngày làm được 10 - 12 chiếc chiếu, thu nhập từ 100.000 - 120.000 đồng. Trước đây dệt thủ công, hai người chỉ làm 4 chiếc chiếu thôi"- ông Chi nói.
“Nhờ cơ giới hóa nên trung bình một người mỗi ngày làm được 10 - 12 chiếc chiếu, thu nhập từ 100.000 - 120.000 đồng. Trước đây dệt thủ công, hai người chỉ làm 4 chiếc chiếu thôi"- ông Chi nói.
Với 7 máy dệt, cơ sở sản xuất của bà Trần Thị Lợi  (thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa) hoạt động quanh năm, nhưng bận rộn nhất vẫn là vào dịp Tết Nguyên đán.
Với 7 máy dệt, cơ sở sản xuất của bà Trần Thị Lợi  (thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa) hoạt động quanh năm, nhưng bận rộn nhất vẫn là vào dịp Tết Nguyên đán.
Hiện cơ sở của bà Lợi đang có khoảng 1.000 đôi chiếu để cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Hiện cơ sở của bà Lợi đang có khoảng 1.000 đôi chiếu để cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Nghề chiếu ở Nghĩa Hòa có từ lâu đời. Thời thịnh vượng, cả xã có hơn 200 khung dệt. Nhiều người nhờ dệt chiếu mà xây được nhà, lo cho con cái ăn học đầy đủ.
Nghề chiếu ở Nghĩa Hòa có từ lâu đời. Thời thịnh vượng, cả xã có hơn 200 khung dệt. Nhiều người nhờ dệt chiếu mà xây được nhà, lo cho con cái ăn học đầy đủ.
Trải qua thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các hoạt động của làng nghề vẫn duy trì ổn định.  
Trải qua thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các hoạt động của làng nghề vẫn duy trì ổn định.  
Hiện, Nghĩa Hòa còn 11 hộ buôn bán và sản xuất chiếu cói.
Hiện, Nghĩa Hòa còn 11 hộ buôn bán và sản xuất chiếu cói.
Phần đông các cơ sở và gia đình đã chuyển sang dệt chiếu bằng máy nhằm nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm nhưng chất lượng vẫn đảm bảo.
Phần đông các cơ sở và gia đình đã chuyển sang dệt chiếu bằng máy nhằm nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm nhưng chất lượng vẫn đảm bảo.
Trung bình mỗi năm, Nghĩa Hòa cung cấp cho thị trường khoảng trên 5.000 chiếc chiếu cói, mẫu mã đa dạng. Đặc biệt, vào những ngày Tết, nhu cầu tiêu thụ có thể tăng thêm. Với mức giá có sự chệnh lệch theo hướng "nhích" lên so với ngày thường, thu nhập của người làm nghề này vào dịp Tết nhờ đó cũng cao hơn.
Trung bình mỗi năm, Nghĩa Hòa cung cấp cho thị trường khoảng trên 5.000 chiếc chiếu cói, mẫu mã đa dạng. Đặc biệt, vào những ngày Tết, nhu cầu tiêu thụ có thể tăng thêm. Với mức giá có sự chệnh lệch theo hướng "nhích" lên so với ngày thường, thu nhập của người làm nghề này vào dịp Tết nhờ đó cũng cao hơn.