70 năm giải phóng Thủ đô

Lắng đọng, tự hào "Hà Nội - Bản hùng ca phố"

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tối 10/10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hà Nội - Bản hùng ca phố” tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Đến dự chương trình, về phía T.Ư có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên T.Ư Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư.

Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các cựu chiến binh cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân...

Lắng đọng, tự hào "Hà Nội - Bản hùng ca phố" - Ảnh 1
Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

“Hà Nội - Bản hùng ca phố” là một chương trình mang dấu ấn đặc biệt trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mang đến sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn công nghệ hiện đại 3D mapping, xen kẽ các phóng sự, phỏng vấn nhân chứng lịch sử. Qua đó tái hiện chặng đường hào hùng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhấn mạnh chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc”.

Chương trình văn nghệ trong khuôn khổ chương trình. 
Chương trình văn nghệ trong khuôn khổ chương trình. 

Chương trình mang tên “Hà Nội - Bản hùng ca phố” bởi mỗi con đường, mỗi ngôi nhà nơi đây đều là những chứng nhân lịch sử, lặng lẽ và kiên cường dõi theo bao sự kiện, từ đổ nát khốc liệt của chiến tranh đến ngày về huy hoàng chiến thắng.

Chương trình “Hà Nội - Bản hùng ca phố” gồm 3 chương: “Trận địa trong thành phố”, “9 năm rừng lòng vẫn Thủ đô”, “Bài ca Hà Nội”, trong đó xuất hiện các cuộc gặp gỡ với nhiều nhân chứng lịch sử như: NSƯT Phùng Đệ - nhà quay phim chiến trường kỳ cựu. Trong 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Hà Nội năm 1946, ông mới là một vệ út 13 tuổi, làm liên lạc cho các đơn vị trong thành, có mặt trong cuộc lui quân lịch sử ngày 17/2/1947; bà Phạm Thị Viễn - nữ tự vệ 22 tuổi của Nhà máy cơ khí Mai Động, đầu chít khăn tang trắng vẫn kiên cường bên mâm pháo bảo vệ bầu trời Hà Nội và góp phần hạ gục chiếc máy bay F111A vào đêm 22/12/1972; ông Hoàng Quân Tạo - Tổ trưởng Tổ phát tán tài liệu Ban công vận nội thành…

.“Hà Nội - Bản hùng ca phố” đem đến cho khán giả yêu Hà Nội nhiều cung bậc cảm xúc thiêng liêng, tự hào và lãng mạn.
.“Hà Nội - Bản hùng ca phố” đem đến cho khán giả yêu Hà Nội nhiều cung bậc cảm xúc thiêng liêng, tự hào và lãng mạn.

Thông qua những thước phim chân thực, các cuộc phỏng vấn với nhân chứng lịch sử, người xem có góc nhìn thực tế, khách quan về cuộc kháng chiến hào hùng, anh dũng của cả dân tộc. Không chỉ mang đến những thước phim tài liệu quý giá, chương trình còn cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật hào hùng, lắng đọng và lãng mạn, tạo nên một “bản hùng ca phố” có chiều sâu cảm xúc, bề dày lịch sử của Thủ đô, để những thế hệ con, cháu của người Hà Nội tiếp tục dựng xây và gìn giữ Thủ đô bằng tình yêu được cha ông truyền lại, bằng sự sáng tạo và sức sống mãnh liệt của của mình.

Sự phát triển của Thủ đô qua các thời kỳ sẽ được tái hiện thông qua các hình ảnh trình chiếu 3D mapping về những công trình đã và đang xây dựng, những dự án lớn của tương lai là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và rực rỡ ấy.

Điểm nhấn của chương trình chính là sự tham gia trình diễn của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Tấn Minh, NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Tùng Dương, Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Bảo Trâm, Tạ Quang Thắng, Tố Loan, Đông Hùng, Lê Anh Dũng, nhóm nhạc Oplus, Tường Linh, Violinist Minh Hiền, Violinist Hải Ngọc… cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, những bài hát nổi tiếng về Hà Nội gắn với nhiều giai đoạn lịch sử của Thủ đô được mashup mang màu sắc mới. Tiêu biểu như “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp), “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Sẽ về Thủ đô” (Huy Du), “Áo mùa đông” (Đỗ Nhuận), “Hướng về Hà Nội” (Hoàng Dương), “Tiến về Hà Nội” (Văn Cao), “Cảm xúc tháng mười” (thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Nguyễn Thành), “Em bé Hà Nội” (Hoàng Vân), “Em ơi Hà Nội phố” (thơ Phan Vũ, nhạc Phú Quang), “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (Phan Nhân), “Hà Nội những công trình” (Quốc Trường), “Nồng nàn Hà Nội” (Nguyễn Đức Cường)…

“Hà Nội - Bản hùng ca phố” đem đến cho khán giả yêu Hà Nội nhiều cung bậc cảm xúc thiêng liêng, tự hào và lãng mạn.