Làng giải trí Trung Quốc lại rúng động vì trốn thuế

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/7, trang thông tin Sina đưa tin công ty TNHH Truyền thông Văn hoá Lệ Nghiên do nữ diễn viên Viên Băng Nghiên là đại cổ đông, đại diện pháp lý và điều hành.

Theo đó, ngày 13/6/2022 công ty văn hóa Trùng Khánh Lệ Nghiên liên quan đến Viên Băng Nghiên bị phạt 987.000 Nhân dân tệ (hơn 3,4 tỷ đồng) vì trốn thuế.

Làng giải trí Trung Quốc lại rúng động vì trốn thuế  - Ảnh 1

Tuy nhiên cư dân mạng phát hiện ngày hôm qua 3/7 Viên Băng Nghiên đã từ chức người đại diện pháp luật, giám đốc, quản lý của công ty này, cổ đông lớn nhất của công ty đổi từ Viên Băng Nghiên thành Cố Vĩ.

Từ khóa "Công ty của Viên Băng Nghiên trốn thuế bị phạt 970.000 NDT" hiện đang ở NO.1 hot search (cả bảng chung và bảng giải trí).

Về sự việc cơ quan thuế xử phạt Công ty Truyền thông Văn hóa Trùng Khánh Lệ Nghiên, công ty đã tự kiểm điểm sâu sắc và tích cực phối hợp với cơ quan thuế để chỉnh đốn và hoàn thiện. Trước mắt công ty đã nộp khoản tiền đúng hạn, tại đây chúng tôi gửi lời xin lỗi tới công chúng đồng thời cũng xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng.

Theo báo cáo điều tra, trong thời gian 2019-2021, công ty TNHH Truyền thông Văn hoá Lệ Nghiên đã sử dụng công quỹ để chi trả các khoản tiêu dùng nằm ngoài phạm vi hoạt động. Số tiền tổng cộng là 1,2 triệu USD.

Các khoản chi nói trên đều được tính là cổ tức doanh nghiệp cho nhà đầu tư. Theo quy định, công ty Viên Băng Nghiên phải đóng thuế thu nhập cá nhân 20%.

Tuy nhiên, công ty TNHH Truyền thông Văn hoá Lệ Nghiên không thực hiện nghĩa vụ khấu lưu và thanh toán 243.000 USD tiền thuế.

Theo Sina, Viên Băng Nghiên rút khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật, giám đốc điều hành và quản lý công ty vào ngày 3/7. Người tiếp quản cô là Trương Thuần. Vị trí đại cổ đông của nữ diễn viên cũng được bàn giao cho Cố Vĩ.

Truyền thông đánh giá đây là hành vi "tháo chạy", chối bỏ trách nhiệm của Viên Băng Nghiên để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp. Trốn thuế được xếp vào hành vi vi phạm pháp luật. Nghệ sĩ vướng bê bối này nhận án phạt cấm sóng vĩnh viễn.

Theo Sohu, sau khi vụ trốn thuế của công ty Viên Băng Nghiên được công bố, thương hiệu Dior đã ẩn toàn bộ bài quảng cáo trên trang chủ của nữ diễn viên. Đây là đơn vị đầu tiên có động thái quay lưng với nữ diễn viên.

Hiện, công chúng đang xôn xao câu hỏi nữ diễn viên có bị cấm sóng hay không được bàn tán trong dư luận. 

Công ty của Viên Băng Nghiên bị phát hiện trốn thuế.
Công ty của Viên Băng Nghiên bị phát hiện trốn thuế.

Sau đó phía bên đại diện của cô đã ra thông báo xin lỗi, đồng thời cho biết đã nhận thức sâu sắc sai sót và sẽ đóng thuế theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Studio của Viên Băng Nghiên
Studio của Viên Băng Nghiên

Ngoài ra, vào ngày 3/7, Viên Băng Nghiên đã rút khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật, Giám Đốc điều hành và quản lý của công ty. Cư dân mạng cho rằng đây là hành động bỏ của chạy lấy người của nữ diễn viên này.

Hiện tại, Viên Băng Nghiên đang ở trong đoàn phim mới "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương" hợp tác cùng Dương Mịch và Cung Tuấn.

Làng giải trí Trung Quốc lại rúng động vì trốn thuế  - Ảnh 2

Cách đây vài tháng, ngày 15/3, làng giải trí xứ Trung rúng động trước thông tin nam diễn viên danh tiếng Đặng Luân trốn thuế, số tiền trốn thuế cộng thêm tiền phạt. Tổng cộng nam diễn viên phải nộp phạt 106 triệu Nhân dân tệ (CNY).

Cùng ngày, hàng loạt hành động "phong sát" bắt đầu được triển khai, đến hôm nay vẫn chưa kết thúc, có dân mạng phát hiện hai trang mạng Youku và iQiyi đã xóa tên Đặng Luân. 

Nam diễn viên Đặng Luân cũng bị phong sát sau bê bối trốn thuế.
Nam diễn viên Đặng Luân cũng bị phong sát sau bê bối trốn thuế.

Ngoài ra, tài khoản Weibo, Chaohua, Douyin của Đặng Luân, cùng với tài khoản Weibo văn phòng làm việc của anh đều đã bị xóa. Sau đó, nhiều thương hiệu như Yunmi, Jiujiuya... tuyên bố chấm dứt hợp đồng với anh.

Đặng Luân là nam diễn viên được đánh giá cao qua loạt phim: "Hương mật tựa khói sương", "Bởi vì được gặp em", "Nghìn lẻ một đêm", "Âm dương sư: Tình nhã tập"...

 

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, cô học múa chuyên nghiệp từ năm 6 tuổi. Từ bé, cô đã được mời lưu diễn tại liên hoan múa danh tiếng ở nhiều nước trên thế giới. Năm 2010, Viên Băng Nghiên thi đỗ khoa Diễn viên và Biên đạo múa Học viện Hý kịch Thượng Hải và chọn theo học diễn xuất.

Các tác phẩm nổi bật của Viên Băng Nghiên: "Phi đao hựu kiến phi đao," "Hồi minh chi Dương Lăng truyện", "Lão Cửu Môn", "Tương dạ", "Thính tuyết lâu"... Sau thành công của bộ phim "Lưu ly" (2020), Viên Băng Nghệ trở thành diễn viên trẻ được săn đón. Viên Băng Nghiên là đại diện cho thế hệ diễn viên đi lên bằng thực lực. Dấu ấn để lại chưa nhiều, nhưng nỗ lực của cô là đáng được ghi nhận", Sina nhận xét.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần