Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm phạm, để lại thiết bị dò cổ vật và giấy tờ lạ

Kinhtedothi - Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, có dấu hiệu bị xâm phạm trái phép. Tang vật tại hiện trường cho thấy khả năng vụ việc liên quan đến hoạt động truy tìm cổ vật trái phép với yếu tố nước ngoài.

Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông thuộc Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, nơi vừa phát hiện dấu hiệu bị xâm phạm để tìm kiếm cổ vật.

Sáng 7/5, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa), xác nhận: Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông, nằm tại thôn 1, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, có dấu hiệu bị xâm phạm vào tối 3/5.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, trong quá trình kiểm tra thường xuyên khu vực lăng mộ, lực lượng của Ban Quản lý di tích Lam Kinh đã phát hiện những vật thể bất thường. Cụ thể, gần khu lăng mộ có một chiếc điện thoại màu xanh với ngôn ngữ hiển thị bằng tiếng Trung, một giấy tờ tùy thân của nam giới mang quốc tịch Trung Quốc và một cây "xăm" – dụng cụ chuyên dùng để dò tìm cổ vật bằng cách thăm dò lòng đất – vẫn đang cắm xuống khu vực đất gần mộ.

Đáng chú ý, tuy không phát hiện hành vi đào bới, nhưng dấu hiệu "xăm" xuống lòng đất cho thấy mục đích rõ ràng là thăm dò tìm cổ vật.

Sau khi phát hiện vụ việc, Ban Quản lý đã lập tức báo cáo lên cấp trên. Ngay sau đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Từ những giấy tờ tùy thân tìm thấy tại hiện trường, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành truy xét. Kết quả, 2 đối tượng người Trung Quốc đã bị bắt giữ gồm: Deng Zhui (SN 1984) và Shen Jiangyang (SN 1982, đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

2 nghi phạm bị bắt giữ,

Hiện cả 2 nghi phạm đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" theo quy định pháp luật Việt Nam.

Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông là một phần quan trọng trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, nơi gắn liền với triều đại Hậu Lê và lịch sử dựng nước của dân tộc. Việc xâm phạm khu vực linh thiêng này không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an ninh văn hóa, làm tổn hại đến giá trị thiêng liêng và lòng tự hào dân tộc.

Giới chuyên gia cảnh báo, tình trạng săn tìm cổ vật trái phép đang có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, trong đó có sự tham gia của người nước ngoài. Do vậy, các di tích, đặc biệt là khu vực có lăng mộ vua chúa và nhân vật lịch sử, cần được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nữa, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Đắk Lắk: bắt đối tượng trộm 18 điện thoại của Điện máy xanh

Đắk Lắk: bắt đối tượng trộm 18 điện thoại của Điện máy xanh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

21 May, 07:28 PM

Kinhtedothi- Ngày 21/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Yôp Byă (SN 1994, trú tại thôn 2A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

21 May, 06:31 PM

Kinhtedothi-Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh phát hiện và tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe ô tô tải tại địa bàn huyện Cao Lộc.

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

21 May, 03:41 PM

Kinhtedothi - Liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả, thiết bị y tế kém chất lượng và thực phẩm chức năng giả được phát hiện tại một số nhà thuốc và bệnh viện đã đặt ra những vấn đề pháp lý và quản trị cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Dưới góc độ pháp luật, đây không chỉ là hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn là dấu hiệu vi phạm quy định bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và chặt chẽ hơn của hệ thống pháp luật và các chủ thể có liên quan.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ