Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lắng nghe, thấu hiểu và tăng gắn kết

Kinhtedothi - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ các nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân.

Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình, phê bình và đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc.

Vận dụng vào thực tiễn bằng nhiều giải pháp

Việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân đang được các cấp, ngành thực thi bằng nhiều giải pháp theo đúng tinh thần tư tưởng của Bác. Trong đó, chú trọng xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động dân vận chính quyền với những giải pháp trọng tâm, đa dạng hóa nội dung, hình thức vận động, tập hợp quần chúng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và các đại biểu khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại huyện Thanh Oai, tháng 4/2024. Ảnh: Nguyễn Phượng

Thực tiễn thời gian qua tại Hà Nội, chính quyền từ TP đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực đến đời sống của dân; quan tâm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng của Nhân dân, kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp, nhất là những vấn đề đang được quan tâm như cải cách hành chính, quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng…

Nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động đã huy động được sức dân, tạo thành một “nguồn lực tổng hòa” góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, an sinh… Như từ những cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đến “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, rồi “Ngày vì người nghèo”… đã tạo dấu ấn với sự phát triển của xã hội.

Điển hình như dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã phối hợp triển khai hỗ trợ xây, sửa 714 nhà ở cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở xuống cấp trên địa bàn, dịp này, có 691 nhà đại đoàn kết cũng đã được xây mới, sửa chữa.

Cũng phải nói tới "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân" ở khu dân cư được người dân hưởng ứng tích cực với những cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế. Từ ngày hội, tinh thần đoàn kết trong xây dựng ở các khu dân cư đã tạo động lực cho phát triển kinh tế, làm thay đổi bộ mặt đô thị. Nhiều tuyến đường, trường học, nhà có được từ chính sự đồng thuận đó. Và điều quan trọng hơn cả đã khẳng định tinh thần đoàn kết sẽ tạo thành sức mạnh toàn dân tộc.

Tăng thêm sự gắn kết

Trong những ngày này, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024 bắt đầu được tổ chức ở các khu dân cư. Đây không chỉ là ngày hội, mà còn là dịp để mọi cán bộ, các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; cùng Nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Tại nhiều khu dân cư trong dịp này, đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống, sinh hoạt cộng đồng, cùng chung vui với “Bữa cơm Đại đoàn kết”… Chính những cách làm sách tạo, thiết thực trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang trở thành "cầu nối" tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền như tinh thần, tư tưởng của Bác.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đang được nhân rộng để qua ngày hội, mỗi người dân thêm gắn kết và tổ chức thực hiện tốt hơn các vấn đề của địa phương. Những mô hình tiêu biểu TP đang nhân rộng như: thôn, tổ dân phố “5 không” (không “rác”; không có vi phạm pháp luật; không để xảy ra trường hợp cháy, nổ; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không vi phạm trật tự xây dựng); xã, phường, thị trấn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, thông minh; cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu... đã được lan tỏa tới người dân bằng nhiều kênh, trong đó có vai trò quan trọng thông qua tuyên truyền tại ngày hội đại đoàn kết.

Nhiều ý kiến nhận định, việc hiểu đúng về dân chủ ở cơ sở, gắn với công tác dân vận chính quyền đã đưa chính quyền đến gần người dân, để mọi người cùng dốc sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu chung ở mỗi cấp chính quyền và tạo khối đoàn kết toàn dân. Để phát huy nguồn lực tổng hòa đó, lãnh đạo các cấp cũng đang tiếp tục tự mình điều chỉnh phương pháp làm việc cho phù hợp, trước hết bằng thuyết phục và nêu gương.

Cùng với đó, việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân được chú trọng, số cuộc khiếu kiện đông người của người dân đã giảm xuống đáng kể, từ đó tạo sức mạnh đoàn kết giữa chính quyền và người dân như tinh thần tư tưởng của Bác.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đổi mới trong tư duy, đột phá trong hành động, thúc đẩy sự phát triển

Đổi mới trong tư duy, đột phá trong hành động, thúc đẩy sự phát triển

09 Dec, 10:16 PM

Kinhtedothi- Trong thời gian qua, việc triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TWcủa Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tiếp tục được thúc đẩy với nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt. Trong đó, TP Hà Nội luôn thể hiện sự quyết liệt trong hành động; sáng tạo, đổi mới trong tư duy, biện pháp. Đặc biệt, việc phát huy vai trò nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy đến cán bộ, đảng viên toàn TP.

Hà Nội phân cấp quản lý bộ máy, biên chế theo quy định mới

Hà Nội phân cấp quản lý bộ máy, biên chế theo quy định mới

09 Dec, 09:38 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, cán bộ, công chức, người thực hiện chế độ hợp đồng trong tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố.

Hành lang mới cho truyền thông chủ lực đa phương tiện ở đô thị lớn

Hành lang mới cho truyền thông chủ lực đa phương tiện ở đô thị lớn

09 Dec, 07:52 PM

Kinhtedothi - Ngày 10/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được thông qua. Đây là một bước tiến quan trọng trong hoàn thiện thể chế truyền thông của đất nước, đặt nền tảng pháp lý cho việc xây dựng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở các địa phương đủ điều kiện, trước hết là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ nhiều vấn đề nóng về Luật Thuế giá trị gia tăng

Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ nhiều vấn đề nóng về Luật Thuế giá trị gia tăng

09 Dec, 07:18 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội nêu liên quan Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa nhận còn nhiều vướng mắc trong thực tiễn khi một số quy định mới được áp dụng, đồng thời cam kết tiếp thu, rà soát và điều chỉnh để bảo đảm tính khả thi, công bằng và hạn chế gian lận.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ