Kinhtedothi-Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn kéo dài từ ngày 29 đến ngày 30/7 đã gây ra nhiều thiệt hại.
Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 2/8, toàn tỉnh có 3 người bị thương do sạt lở đất; 299 nhà bị ảnh hưởng (trong đó, 3 nhà bị thiệt hại trên 70%, 1 nhà trên 50%, 60 nhà dưới 30%, 235 nhà bị ngập nước), ngoài ra 14 nhà phải di dời khẩn cấp; 734,34 ha diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng; 12,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; nhiều tuyến đường bị sạt lở đất đá với khối lượng trên 170.000 m3, 52 điểm ách tắc giao thông do sạt lở đất và cây đổ; một số công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, cột điện bị gãy đổ… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 21,7 tỷ đồng.
Lãnh đạo phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn trao kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại nhà ở do sạt lở đất. Ảnh: Báo Lạng Sơn
Ngay khi xảy ra ảnh hưởng của mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các huyện, thành phố đã nhanh chóng có mặt chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Hiện nay các tuyến đường đã cơ bản được xử lý bước đầu để đảm bảo giao thông. Đồng thời các cơ quan chức năng cùng người dân nhanh chóng triển khai các biện pháp để ổn định sản xuất.
Kinhtedothi- Mưa lớn trên diện rộng tại khu vực miền núi phía bắc đã khiến nhiều địa phương tại tỉnh Lạng Sơn bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở.
Kinhtedothi- Trận mưa lớn kéo dài trong ngày 30/7 đã khiến nhiều địa phương tại tỉnh Lạng Sơn bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, đứt gãy.
Kinhtedothi-UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có Công văn số 1011/UBND-KT, đề xuất Bộ Giao thông vận tải bổ sung tuyến vận tải hàng hóa đường bộ quốc tế Việt - Trung trên địa bàn.
Kinhtedothi – Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cả nước có 21,53 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội cùng hơn 178.600 người được giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, 5 nhóm ngành có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất.
Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt trở lại hoạt động. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ do hệ thống điện, máy móc được khởi động sau thời gian dài tạm ngưng.
Kinhtedothi - Nhiều hoạt động được các địa phương tại thành phố Đà Nẵng chọn làm lễ khai Xuân Bính Ngọ 2026 như trồng cây, ra quân sản xuất, thăm đồng hay khai sơn.
Kinhtedothi - Ngày 24/2/2026 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Hát Môn long trọng tổ chức Lễ khai hội Xuân tại Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn. Trong không khí trang nghiêm và rộn ràng đầu xuân, lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc gắn với công lao Hai Bà Trưng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.
Kinhtedothi - Ngày 23/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và trường đại học trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026.