Lạng Sơn: đảm bảo an toàn cho người dân vùng bị ngập sâu
Kinhtedothi - Mưa lớn liên tục trong những ngày qua cộng với nước lũ từ các tỉnh lân cận dồn về khiến một số vùng thấp, trũng của huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng... tỉnh Lạng Sơn bị ngập sâu.
Tại huyện Bắc Sơn, mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, làm thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân. Theo lãnh đạo huyện Bắc Sơn, cơn mưa lớn liên tục đã khiến một số xã trên địa bàn ở những vùng thấp, trũng bị ngập. Đặc biệt, do nước dâng cao từ 15 giờ ngày 22/6 đã khiến địa bàn thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến với 148 hộ dân tạm thời bị cô lập, giao thông chia cắt.
Tối 22/6, Công an tỉnh Lạng Sơn huy động cán bộ chiến sĩ, xe ô tô chuyên dụng cùng xuồng máy; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia giải cứu người dân thoát khỏi vùng lũ nguy hiểm đồng thời lực lượng chức năng địa phương cung cấp nhu yếu phẩm đảm bảo đời sống cho Nhân dân.
Lãnh đạo xã Nhất Tiến thông tin, hiện nay nước đã có dấu hiệu chững lại và bắt đầu rút. Các gia đình có nhà bị ngập đã được di chuyển đến khu vực cao, đảm bảo an toàn.
Ngày 23/6, đoàn công tác của huyện đã vào kiểm tra thực tế, chỉ đạo, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân vùng bị ngập. Nếu trường hợp trời tiếp tục mưa, nước dâng cao trở lại, xã đã có phương án di dời hơn 50 hộ dân ở vũng trũng, thấp của thôn Tiến Hậu đến khu vực cao để đảm bảo an toàn.
Tại huyện Hữu Lũng, theo thống kê sơ bộ, đến 8 giờ ngày 23/6, trên địa bàn huyện có 39 điểm ngập úng, 11 thôn ngập nặng; 5 vị trí sạt lở; 64 nhà có nguy cơ ngập lụt. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 41 hộ ở vũng trũng thấp đến nơi an toàn. Diện tích lúa, hoa màu bị ngập hơn 341 ha.

Huyện Hữu Lũng xảy ra tình trạng ngập sâu sau nhiều ngày mưa lớn. Ảnh: Đức Sơn
Những hộ có nguy cơ ngập úng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình di chuyển đến nơi an toàn. Các tuyến đường sạt lở đã được cắm biển cảnh báo hạn chế người dân qua lại.
Đối với các cầu ngầm trên địa bàn, huyện đặt rào chắn cùng biển báo hiệu nguy hiểm 2 đầu cầu bị ngập, bố trí lực lượng xung kích trực 24/24, cấm các loại phương tiện vận tải qua lại để đảm bảo an toàn. Đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình di chuyển đến nơi an toàn.
Tại các vị trí sạt ta luy dương, cây cối đổ ra đường, đơn vị chức năng đảm bảo giao thông tạm thời bằng việc dọn dẹp đất đá để người và phương tiện lưu thông, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc chỉ đạo đảm bảo giao thông thông suốt sau mưa...
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, báo cáo ban đầu từ các địa phương cho thấy, mưa lớn đã làm 2 người bị thương nhẹ (do ngói rơi vào đầu); 110 nhà bị tốc mái, đổ tường rào, sạt lở đất sau nhà.
Về nông nghiệp, có trên 126 ha lúa, hơn 105 ha ngô, hoa màu bị ngập úng; 0,8 ha thủy sản bị ảnh hưởng. Về giao thông, có 28 điểm ngập úng cục bộ, sạt lở đất. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tuyên Quang: chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở đất cấp độ 3
Kinhtedothi - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, tỉnh Tuyên Quang cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao, yêu cầu chính quyền các cấp, lực lượng chức năng sẵn sàng phương án ứng phó.

Tập trung ứng phó với mưa lớn ở miền núi trung du Bắc Bộ
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 94/CĐ-TTg ngày 21/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với mưa lớn ở miền núi trung du Bắc Bộ.

Mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở tại Thái Nguyên
Kinhtedothi - Từ đêm 20 đến sáng 21/6, mưa lớn kéo dài tại Thái Nguyên gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến đường, chia cắt giao thông ở nhiều địa phương. Lượng mưa tại trạm Phúc Trìu lên tới gần 750 mm - mức kỷ lục trong nhiều năm.