Lạng Sơn: Mưa lớn khiến nhiều nơi ngập nặng, ô tô nổi lềnh bềnh

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ tối 9/5 đến rạng sáng 10/5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến cho nhiều nơi ngập úng, đáng chú ý đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất khiến một người chết.

Nhiều tuyến đường ngập lụt, ô tô nổi lềnh bềnh trên phố tại TP Lạng Sơn. Ảnh: Báo Giao thông
Nhiều tuyến đường ngập lụt, ô tô nổi lềnh bềnh trên phố tại TP Lạng Sơn. Ảnh: Báo Giao thông

Báo Lạng Sơn thông tin, tại huyện Bắc Sơn mưa lớn xảy ra từ 21 giờ 30 tối ngày 9/5/2022 đến 8 giờ sáng 10/5/2022 lên tới 216mm khiến cho nhiều điểm trên địa bàn huyện bị sạt lở đất ngập úng diện rộng.

Theo số liệu báo cáo nhanh ban đầu của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Bắc Sơn đã thiệt hại khiến một người chết tại xã Tân Tri do sạt lở đất.

Về tài sản có 43 hộ bị ngập nước sâu từ 10 đến 50cm, có 541ha lúa và 1.248 a hoa màu bị ngập nước, có 3ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị cuối trôi. Trên các tuyến quốc lộ đường tỉnh xảy ra 20 điểm sạt lở với khối lượng trên 1.000m3.

Nhiều nơi ở Lạng Sơn bị ngập úng nghiêm trọng sau cơn mưa lớn. Ảnh: Báo Giao thông
Nhiều nơi ở Lạng Sơn bị ngập úng nghiêm trọng sau cơn mưa lớn. Ảnh: Báo Giao thông

Tại huyện Cao Lộc ghi nhận có 4 ngôi nhà bị sập tại các xã Bảo Lâm, Tân Thành và nhiều tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ và sạt lở đất.

Ngập úng cục bộ tại thị trấn Bắc Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn
Ngập úng cục bộ tại thị trấn Bắc Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Cũng trong sáng 10/5, ghi nhận tại các huyện: Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia và TP Lạng Sơn, nhiều nơi đã xảy ra ngập úng cục bộ và thiệt hại ban đầu như tại huyện Văn Lãng đã có 8 ngôi nhà bị ảnh hưởng trong đó có 5 ngôi nhà bị sập. thị trấn Văn Quan, Bình Gia, TP Lạng Sơn có gần 10 vị trí ngập úng khiến giao thông bị ngừng chệ, các tuyến đường tỉnh, đường huyện nhiều vị trí bị sạt lở đất.

Điểm ngập úng tại đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn
Điểm ngập úng tại đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Hiện nay, UBND các huyện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra để chỉ đạo hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Chia sẻ trên báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn chia sẻ, từ đêm qua đến nay, trên địa bàn có mưa lớn gần như không dứt khiến lượng nước đổ về quá lớn gây ngập úng nhiều nơi nhưng ảnh hưởng nặng nhất là xã Hoàng Đồng, phường Nhị Thanh. 

Điểm ngập úng tại ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (khu Phú Lộc 4) giao nhau với đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn
Điểm ngập úng tại ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (khu Phú Lộc 4) giao nhau với đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, mưa lớn khiến các QL 1A, 279, 4A, 4B, 1B và nhiều đường tỉnh bị hư hỏng, ách tắc cục bộ. Hiện lãnh đạo tỉnh và Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đang đi kiểm tra thực tế để thống kê thiệt hại, triển khai phương án bảo đảm ATGT.

Hàng loạt các phương tiện bị chết máy tại ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (khu Phú Lộc 4) giao nhau với đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn
Hàng loạt các phương tiện bị chết máy tại ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (khu Phú Lộc 4) giao nhau với đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Theo thông tin của đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn lượng mưa đo được tại tỉnh Lạng Sơn từ tối 9/5/2022 đến rạng sáng 10/5/2022 tại một số nơi như sau: Bắc Sơn 216mm, Bình Gia 180mm, Thất khê 58m, TP Lạng Sơn 116mm, Đỉnh núi Mẫu Sơn 67mm, Đình Lập 72mm…

Quốc lộ 1B qua thị trấn Văn Quan ngập úng, giao thông bị chia cắt

Cũng theo báo Lạng Sơn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ tối 9/5 đến sáng 10/5 khiến cho tuyến quốc lộ 1B, đoạn qua phố Nà Lộc, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan bị ngập úng khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này.

Ngập úng trên quốc lộ 1B qua thị trấn Văn Quan khiến phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Báo Lạng Sơn
Ngập úng trên quốc lộ 1B qua thị trấn Văn Quan khiến phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Theo người dân nơi đây cho biết, từ 7 giờ sáng nay, nước bắt đầu dâng cao, có đoạn ngập hơn 70cm và hiện nay nước chưa có dấu hiệu rút. Hiện lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông và chưa cho các phương tiện đi qua khu vực này. Được biết, thị trấn Văn Quan có 3 điểm ngập úng nặng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần