Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lạng Sơn: tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, dột nát

Kinhtedothi- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Lạng Sơn có 4.567 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí để xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng.

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ, kịp thời tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được thụ hưởng. Qua đó, tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nêu cao vai trò, ý nghĩa, mục tiêu của công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Lạng Sơn, số hộ gia đình có nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc) trên địa bàn tỉnh đang được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà theo các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác từ năm 2021 đến nay là 2.357 hộ.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số miền núi dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở đất sản xuất, sinh hoạt giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 805/2.331 hộ, đạt 34,53% kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2024 - 2025, hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 1.526/2.331 hộ.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, giai đoạn năm 2021-2023 đã thực hiện hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà cho 377/2.236 hộ, đạt 16,86% kế hoạch đề ra. Giai đoạn năm 2024-2025 dự kiến thực hiện hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà cho 1.859/2.236 hộ.

Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 21/5/2021 UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thực hiện hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà cho 1.175/1.180 hộ, đạt 99,6% kế hoạch đề ra. Còn 05 hộ không triển khai thực hiện do các gia đình không có nhu cầu thực hiện.

Triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Bà Đinh Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Tân Minh, huyện Tràng Định cho biết: là một xã biên giới đặc biệt khó khăn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, năm 2024 xã đang triển khai để xóa nhà tạm, dột nát cho 12 trường hợp. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn gặp khó khăn bởi hầu hết các hộ được hưởng đều thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, việc đối ứng để xây dựng mới nhà ở của một số hộ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đó là quá trình thống kê, rà soát đối tượng thụ hưởng để tổng hợp, báo cáo phê duyệt một số nơi còn chưa chặt chẽ. Tiến độ triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở; xóa nhà tạm, dột nát… thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch.

Cho đến nay, công tác hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Qua quá trình triển khai, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương. Từ những chính sách, nguồn vốn hỗ trợ đã từng bước giúp các hộ gia đình có diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn 8m2 hoặc có nhà ở thuộc loại không bền chắc có điều kiện sửa chữa, xây mới nhà ở.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 11.259 hộ gia đình có diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn 8 m2 hoặc có nhà ở thuộc loại không bền chắc cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa để sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Duy Đông, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề đối với lĩnh vực này. Hiện nay, Sở đang hoàn thiện tờ trình về xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn và sẽ đạt được mục tiêu, tiến độ đề ra, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ