Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, UBND TP Hà Nội chúc Tết ngành Giáo dục Thủ đô

Kinhtedothi – Sáng 27/1 (mùng 6 Tết Quỹ Mão), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, UBND TP đã đến chúc mừng, động viên ngành GD&ĐT Thủ đô nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đến chúc Tết Sở GD&ĐT Hà Nội
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đến chúc Tết Sở GD&ĐT Hà Nội

Thay mặt ngành GD&ĐT Thủ đô, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành GD&ĐT nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023; đồng thời điểm qua những kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2022.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc Tết ngành GD&ĐT Thủ đô
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chúc Tết ngành GD&ĐT Thủ đô

Cụ thể: Quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh; công tác đầu tư cơ sở vật chất được quan tâm; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao được tập trung thực hiện; chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; học sinh Thủ đô đã khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế….

“Tính đến hôm nay (mùng 6 Tết Quý Mão), 2.800 trường học, 29 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với hơn 2,2 triệu học sinh và gần 139.000 giáo viên Thủ đô đã đón Tết  Quý Mão bình an. Sự quan tâm của Bộ GD&ĐT Hà Nội và UBND TP Hà Nội có ý nghĩa khích lệ tinh thần rất lớn; là động lực để ngành nâng cao quyết tâm, tiếp tục nỗ lực đạt được nhiều thành tích cao trong năm 2023…”- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết.

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động ngành Giáo dục cùng phụ huynh, học sinh Thủ đô, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, năm 2023 là năm ngành thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như tiếp tục lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018; là mốc đánh giá 10 năm thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29….

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong mong rằng năm 2023, ngành GD&ĐT Thủ đô sẽ có nhiều thành tích cao
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong mong rằng năm 2023, ngành GD&ĐT Thủ đô sẽ có nhiều bước chuyển mình

Khẳng định những năm qua, giáo dục Hà Nội đã có nhiều cố gắng và làm được nhiều việc quan trọng nhưng ngoài thách thức chung của toàn ngành thì với vị trí là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học, Hà Nội còn có thách thức riêng; vì vậy Hà Nội cần tập trung nhiều hơn nữa cho giáo dục để giáo dục Thủ đô có thêm nhiều bước thay đổi thực chất.

Tại lễ gặp mặt, chúc Tết đầu năm Quý Mão với ngành GD&ĐT, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhắc lại những yêu cầu của Bộ Chính trị đối với Giáo dục Hà Nội và đề nghị, thời gian tới,  ngành GD&ĐT cần đi tiên phong trong đổi mới, quản trị nhà trường, nhất là mô hình mới, thích ứng hội nhập quốc tế, thực sự tiên phong, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

“TP sẽ dành sự quan tâm tối đa cho ngành GD&ĐT- lĩnh vực đào tạo con người, tạo nguồn lực mới cho Thủ đô, đáp ứng nhu cầu của thành phố, Nhân dân, phụ huynh và xã hội. Tin tưởng rằng, năm 2023 sẽ là năm đánh dấu sự chuyển mình của ngành GD&ĐT Thủ đô…”- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ.

Những điểm nhấn của ngành giáo dục Thủ đô

Những điểm nhấn của ngành giáo dục Thủ đô

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ