Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo công ty chứng khoán dè dặt tính thưởng Tết

Kinhtedothi - Kinh doanh có lãi nhưng còn ở mức khiêm tốn, nhiều lãnh đạo công ty chứng khoán năm nay quyết định chỉ thưởng Tết cho toàn thể nhân viên bằng tháng lương thứ 13.
Chỉ còn hơn một tháng là đến Tết Âm lịch, câu chuyện lương thưởng cuối năm lại được giới chứng khoán đưa ra bàn tán. Dù 2013 được đánh giá là một năm có sóng, xu hướng tăng còn tiếp tục nhưng đến thời điểm này, có không ít công ty chứng khoán chưa thể đón "trái ngọt" từ thị trường, hoặc vẫn phải bù đắp cho những khoản lỗ trước đó. Chuyện lương thưởng Tết của nhân viên, vì thế cũng bị ảnh hưởng.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết dù chưa có kế hoạch thưởng Tết cụ thể nhưng nhân viên trong doanh nghiệp vẫn được nhận lương tháng thứ 13 như mọi năm. Theo vị này Tết năm nay có thể có thưởng thêm song không nhiều. Ngoài ra, sau khi tổng kết tình hình kinh doanh, công ty cũng cân nhắc thưởng cho những cán bộ nhân viên xuất sắc.
Nhiều công ty chứng khoán làm ăn có lãi nhưng chỉ ở mức khiêm tốn trong năm 2013.
Nhiều công ty chứng khoán làm ăn có lãi nhưng chỉ ở mức khiêm tốn trong năm 2013.
 “Nếu so với năm ngoái, có lẽ lương thưởng  khá hơn một chút. Công ty làm ăn có lời nhưng còn khiêm tốn nên sẽ ‘liệu cơm gắp mắm’. Ban giám đốc cũng sẽ hưởng lương thưởng như nhân viên nhưng tùy theo chức năng và nhiệm vụ mỗi người để có mức cao thấp khác nhau”, lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt chia sẻ.

9 tháng đầu năm, Chứng khoán Rồng Việt lãi sau thuế gần 3,9 tỷ đồng. So với việc lỗ 7,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, kết quả này được xem là khả quan. Dù vậy, nếu cộng dồn từ những quý trước để lại, công ty vẫn phải gánh lỗ sau thuế hơn 148 tỷ đồng. Lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt đánh giá: “Kinh tế cũng chưa thể phục hồi mạnh và thị trường chứng khoán 2014 cũng sẽ chỉ nhỉnh hơn một chút so với năm nay”.

Cũng trong xu thế chỉ vừa có lãi, đại diện Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (Mã CK: SHS) cho biết kế hoạch thưởng Tết cụ thể vẫn phải chờ trình lên Hội đồng quản trị, nhưng "rất có thể giống như mọi năm là chỉ có tháng lương thứ 13". Ngoài ra, cuối năm công ty có thể tổ chức buổi ăn uống tất niên và trao thưởng cho những nhân xuất sắc, đa phần là dành cho môi giới để động viên anh em, đại diện này cho biết.

Dù vậy, theo vị này, dưới góc nhìn của một nhân viên thì "mức thưởng Tết như vậy là hợp lý do hiện thời thị trường vẫn còn nhiều khó khăn và cả cạnh tranh. Hơn nữa, nếu chia thưởng quá lớn các cổ đông cũng không hài lòng".

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm của Chứng khoán SHS cho thấy khoản lãi sau thuế hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn còn khoản lỗ lũy kế từ các quý trước để lại.

Chung quan điểm trên, một lãnh đạo cao cấp tại Chứng khoán Vietinbank chia sẻ doanh nghiệp cũng chỉ tặng nhân viên tháng lương thứ 13 làm thưởng Tết. Bình quân lương tại công ty đạt khoảng 7 triệu đồng một tháng, và ban lãnh đạo cũng sẽ hưởng chế độ lương thưởng tương tự nhân viên.

Còn lãnh đạo một số công ty chứng khoán khác như Đông Á, ACBS, cũng đồng tình 2013 là một năm khó khăn đối với toàn nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, thậm chí thua lỗ nên đều không mặn mà khi nhắc đến thưởng Tết. Mặc dù vậy các công ty này cũng đang dự kiến trình Hội đồng quản trị về việc sẽ thưởng tháng lương thứ 13 cho nhân viên nhằm khích lệ họ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Trong khi đó, những doanh nghiệp có lãi tăng so với cùng kỳ năm trước cũng vẫn dè dặt khi đề cập đến thưởng Tết. Lãnh đạo Công ty Chứng khoán Sài Gòn (Mã CK: SSI) cho biết, năm nay công ty làm ăn tốt, vượt kế hoạch đề ra nên vẫn sẽ chia lương thưởng đều đặn cho nhân viên.

“Chúng tôi đang nghiên cứu mức lương thưởng sao cho phù hợp và có thể sẽ hơn năm ngoái. Tuy nhiên, con số chính xác vẫn chưa thể công bố vì còn trình Hội đồng quản trị”, lãnh đạo SSI chia sẻ.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm, Chứng khoán SSI có lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên 350 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Đến ngày 30/9, doanh nghiệp này còn hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và trên 2.500 tỷ đồng tiền mặt tại ngân quỹ.

Trong khi lãnh đạo dè dặt, không ít nhân viên công ty chứng khoán vẫn đặt kỳ vọng vào thưởng Tết năm nay. Anh Nguyễn Xuân Thanh, nhân viên môi giới tại một chi nhánh của Chứng khoán ACB cho hay giá trị giao dịch nhiều phiên trong năm 2013 tăng mạnh nên hoa hồng được hưởng cũng tốt hơn so với năm ngoái. Theo quy định, các nhân viên môi giới tại Chứng khoán ACB chỉ được hưởng hoa hồng và có thưởng Tết riêng.

“Thị trường chứng khoán năm nay có nhiều phiên giao dịch đột biến nên môi giới chứng khoán cũng bớt khó khăn. Nhiều giao dịch nhân viên môi giới được hưởng cả trăm triệu đồng tiền hoa hồng. Việc thưởng Tết cho khối môi giới được nhiều công ty tính luôn vào tiền hoa hồng”, nhân viên môi giới Chứng khoán ACB giải thích.

Dù vậy, anh Thanh chia sẻ vẫn mong năm nay được nhận thêm thưởng Tết. Còn nhân viên môi giới khác tại Công ty chứng khoán Tân Việt cũng kỳ vọng ngoài việc hưởng hoa hồng sẽ có thêm lương tháng 13.

* Tên nhân viên đã được thay đổi
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ cấu tín dụng hiện nay phù hợp với cơ cấu của nền kinh tế

Cơ cấu tín dụng hiện nay phù hợp với cơ cấu của nền kinh tế

03 Jul, 07:47 PM

Kinhtedothi - Chiều 3/7, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đã làm rõ thêm các nội dung liên quan đến việc tính đến cuối tháng 5 năm 2025 tín dụng toàn nền kinh tế tăng khoảng 6,52%, dư nợ toàn nền kinh tế tăng kỷ lục thêm hơn 1 triệu tỷ đồng, lên hơn 16,6 triệu tỷ đồng.

Hà Nội thu hút gần 3,7 tỷ USD FDI trong 6 tháng, gấp 2,2 lần cùng kỳ

Hà Nội thu hút gần 3,7 tỷ USD FDI trong 6 tháng, gấp 2,2 lần cùng kỳ

03 Jul, 06:36 AM

Kinhtedothi- 6 tháng đầu năm 2025, TP Hà Nội thu hút 3,677 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2024. Kết quả này được đánh giá là khá tích cực trước những tác động bên ngoài căng thẳng địa chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ