Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Myanamar Thura U Shwe Mann.

Ngày 6/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Myanamar Thura U Shwe Mann.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện, kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar Thura U Shwe Mann.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Liên bang Myanmar do ông Thura U Shwe Mann, Chủ tịch Hạ viện, kiêm Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 5-9/9.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện, kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar Thura U Shwe Mann.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện, kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar Thura U Shwe Mann.
* Ngày 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài Thura U Shwe Mann, Chủ tịch Quốc hội Myanmar, Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Thura U Shwe Mann đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP); mong muốn hai đảng đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thời gian tới, nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Đảng trong lãnh đạo, quản lý đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch sẽ là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, giao lưu nhân dân; và trên tất cả các kênh quốc hội, chính phủ và giữa hai đảng cầm quyền.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ với Đảng Đoàn kết phát triển liên bang Myanmar những kinh nghiệm của mình về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế và quản lý đất nước; mong muốn quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Thura U Shwe Mann.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, chuyến thăm chính thức Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào việc đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Nhà nước và nhân dân Myanmar; không ngừng thúc đẩy hiệu quả hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường các biện pháp nâng cao quan hệ thương mại song phương; mong muốn Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư tại Myanmar, qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực then chốt như: Nông nghiệp; ngân hàng-tài chính; viễn thông; dầu khí, khai thác khoáng sản, sản xuất thiết bị điện, xây dựng và bất động sản.

Chủ tịch Quốc hội Myanmar Thura U Shwe Mann khẳng định Việt Nam và Myanmar có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, điều kiện địa lý… là cơ sở vững chắc để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Cho biết Việt Nam hiện đứng thứ 7 trong số các quốc gia đầu tư vào Myanmar, Chủ tịch Quốc hội Thura U Shwe Mann mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào Myanmar, nhất là trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Thura U Shwe Mann khẳng định, Myanmar luôn coi trọng và không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

* Trước đó, sáng 6/9, tại Hà Nội, ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thura U Shwe Mann.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm Việt Nam của  Chủ tịch Quốc hội Myanmar sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy và đưa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp của Việt Nam và cơ quan lập pháp Myanmar lên tầm cao mới, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng quan hệ hợp tác hai nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong tương lai, mở rộng trên nhiều lĩnh vực trong đó có cả giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, tài chính, ngân hàng, quốc phòng, an ninh, vì hòa bình và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Thura U Shwe Mann sang Việt Nam, tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2015.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Thura U Shwe Mann nhấn mạnh, thành công từ chuyến thăm chính thức Myanmar tháng 7/2013 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã đặt những nền tảng cơ bản cho sự hình thành và phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Quốc hội Myanmar mong muốn không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; công tác dân tộc…

Tại hội đàm, hai Nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước; trao đổi ý kiến về quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Myanmar thống nhất tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội và các nghị sĩ, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Quốc hội hai nước tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước đầu tư và kinh doanh tại nước sở tại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần