Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ

Thanh Hải - Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 26/7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, các Bộ, ngành đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 26/7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TP Hà Nội, các Bộ, ngành đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ (đường Bắc Sơn-Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

Tham dự đoàn về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ."

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Tham gia Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các ban Đảng, HĐND, UBND thành phố, các tổ chức đoàn thể thành phố..... 
Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Tham gia Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các ban Đảng, HĐND, UBND thành phố, các tổ chức đoàn thể thành phố..... 
Đoàn Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ.
Đoàn Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh cho Tổ quốc; hàng triệu thân nhân liệt sỹ mãi mãi không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình. Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ.

75 năm qua, rất nhiều phong trào "Đền ơn đáp nghĩa," chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Các phong trào đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy, bồi đắp những giá trị nhân ái của mỗi người Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương-Bộ Công an; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.