Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội viếng đồng chí Samane Vignaket

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/7, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc ...

Kinhtedothi - Sáng 25/7, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã đến Đại sứ CHDCND Lào viếng đồng chí Samane Vignaket - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Đối ngoại T.Ư.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Samane Vignaket. Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng.
Ảnh Ảnh Đoàn đại cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam kính viếng đồng chí Xa -mản Vi - nha - kệt sáng 25-7-2016. Ảnh Anh Quý PCP_3112 (2)
Đoàn đại cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam kính viếng đồng chí Samane Vignaket
Các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên trong đoàn đã nghiêng mình kính viếng, bày tỏ lòng tiếc thương đồng chí Samane Vignaket, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của Nhân dân các dân tộc Lào; người bạn thân thiết của Nhân dân Việt Nam…

Sau lễ viếng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí Samane Vignaket, Nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của Nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn đấu vì độc lập, dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào. 

Đồng chí Samane Vignaket từ trần là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào anh em và gia quyến; Việt Nam mất một người bạn, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng cho việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang
Trước tổn thất to lớn này, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt nam, chúng tôi xin gửi tới Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Samane Vignaket lời chia buồn sâu sắc nhất. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chia buồn với Đại sứ Đặc mệnh nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thong sa vanh Phom vi hane và  trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ  và Nhân dân Lào.

* Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dẫn đầu đã viếng đồng chí Samane Vignaket - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy  viên Thường vụ Thành ủy: Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Liên đoàn lao động TP cùng đại diện các sở, ban, ngành TP. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP Hà Nội kính viếng đồng chí Samane Vignaket.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các thành viên trong đoàn đã nghiêng mình kính viếng, bày tỏ lòng tiếc thương trước anh linh đồng chí Samane Vignaket, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của Nhân dân các dân tộc Lào…
Ảnh Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức lưu bút sổ tang kinh viếng Đ.c Xa- mản Vi- nha- kệt sáng 25-7-2016. Ảnh Anh Quý PCP_3174 (2)
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức lưu bút sổ tang kinh viếng đồng chí Samane Vignaket
Sau lễ viếng, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí Samane Vignaket, Nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của Nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn đấu vì độc lập, dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào. Đồng chí Samane Vignaket từ trần là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào anh em và gia quyến.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, chúng tôi xin gửi tới Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước CHDCND Lào, Nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Samane Vignaket lời chia buồn sâu sắc nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần