Lãnh đạo huyện Phú Xuyên luôn lắng nghe ý kiến người dân

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/10, Huyện uỷ Phú Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND huyện với đại diện gần 300 cán bộ, Nhân dân trên toàn địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh chủ trì buổi đối thoại sáng 31/10
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh chủ trì buổi đối thoại sáng 31/10

Chủ trì buổi đối thoại có Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Cương; Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành cùng đại diện MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các đoàn thể chính trị xã hội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện.

Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh nhấn mạnh: Trong những năm qua, huyện Phú Xuyên đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các tầng lớp Nhân dân nhằm phổ biến những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mục đích lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó đưa ra những giải pháp kịp thời.

Quang cảnh buổi đối thoại tại huyện Phú Xuyên, sáng 31/10
Quang cảnh buổi đối thoại tại huyện Phú Xuyên, sáng 31/10

Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội  10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Theo đó, trong 10 tháng năm 2022, cán bộ và Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực phục hồi nền kinh tế. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy báo cáo tại buổi đối thoại
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy báo cáo tại buổi đối thoại

Trong đó, huyện thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chỉ số cải cách hành chính. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện vẫn còn một số hạn chế, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2022.

Tại cuộc đối thoại, đại diện Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp ý kiến liên quan đến: Việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, trong đó có đường giao thông nội đồng bị xuống cấp; ô nhiễm vệ sinh môi trường do chậm vận chuyển rác thải sinh hoạt; huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy CNQSD đất ở cho Nhân dân; tiến độ thực hiện dự án cấp nước sạch cho người dân còn chậm...

Người dân huyện Phú Xuyên tham gia đối thoại với lãnh đạo địa phương
Người dân huyện Phú Xuyên tham gia đối thoại với lãnh đạo địa phương

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đại diện Nhân dân cũng đề nghị huyện có giải pháp khắc phục hàng loạt tuyến đường giao thông nội đồng bị xuống cấp. Cùng với đó, tình trạng nhiều tuyến kênh mương tiêu thoát nước do không được nạo vét thường xuyên gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp… Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo huyện Phú Xuyên lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đề xuất phát biểu của người dân.

Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền của huyện đã được Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên Lê Ngọc Anh và Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh và lãnh đạo các Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Quản lý đô thị huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất và Xí nghiệp Thủy lợi Phú Xuyên làm rõ, trả lời cụ thể ngay tại buổi đối thoại, đáp ứng được những yêu cầu, kiến nghị của người dân.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên lắng nghe ý kiến người dân và cán bộ cơ sở
Lãnh đạo huyện Phú Xuyên lắng nghe ý kiến người dân và cán bộ cơ sở

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh đã thông tin thêm một số định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới. Huyện Phú Xuyên là huyện nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề, trước mắt huyện vẫn tập trung cho phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; về lâu dài vẫn phải kêu gọi đầu tư cho phát triển công nghiệp và các cụm công nghiệp làng nghề.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên đề nghị sau buổi đối thoại, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc những vấn đề đại diện   tầng lớp Nhân dân có ý kiến tại hội nghị để giải quyết kịp thời, có hiệu quả kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Phú Xuyên Dư Anh Hào trả lời ý kiến kiến nghị của người dân
Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Phú Xuyên Dư Anh Hào trả lời ý kiến kiến nghị của người dân

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tham gia vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ANTT địa phương, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên đề nghị, các xã tiếp tục làm tốt công tác đối thoại trực tiếp và giải quyết các kiến nghị của Nhân dân; thực hiện tốt chủ trương Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ; đặc biệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần