Lãnh đạo huyện Sóc Sơn tặng giấy khen động viên lực lượng các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/8, lãnh đạo Huyện ủy Sóc Sơn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Chốt kiểm soát Cầu Tre - Xuân Hòa (xã Minh Trí) và chốt cầu Đò Lo – Tỉnh lộ 16 (xã Kim Lũ).

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh đã đi kiểm tra Chốt kiểm soát dịch Covid-19 Cầu Tre – Xuân Hòa (xã Minh Trí). Tại chốt này, lực lượng gồm công an, quân sự, y tế và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của xã Minh Trí duy trì trực 24/24 giờ từ ngày 14/7 đến nay. Chốt trực đã kiểm soát gần 10.000 lượt người và phương tiện qua lại; test nhanh 3.938 trường hợp (đều cho kết quả âm tính).
Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh tặng giấy khen cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch Cầu Tre - Xuân Hòa (xã Minh Trí).
Ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các lượng lượng làm nhiệm vụ tại đây, ông Phạm Quang Thanh đồng thời nhấn mạnh đây là vị trí thông thương sang Vĩnh Phúc và ngược lại với lượng người và phương tiện qua lại nhiều. Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, ông Thanh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ. Tổ chức kiểm tra các giấy tờ thông hành một cách chặt chẽ; đo thân nhiệt, khai báo y tế, yêu cầu cung cấp thông tin đầu đi - điểm đến cụ thể đối với tất cả các trường hợp qua chốt. Những trường hợp không có lý do chính đáng thì kiên quyết yêu cầu quay đầu.
Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn đã trao Giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt Cầu Tre - Xuân Hòa. Đồng thời động viên các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại đây khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh.
Cùng ngày 8/8, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà đã đi kiểm tra công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Chốt cầu Đò Lo - Tỉnh lộ 16 (xã Kim Lũ). Theo báo cáo của lực lượng trực chốt, từ khi huyện Sóc Sơn tiến hành lập chốt ngày 14/7 đến nay, lực lượng trực chốt đã kiểm soát hơn 5.000 người và phương tiện qua lại.
Trong quá trình kiểm soát đã phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Đồng thời, buộc quay đầu xe đối với tất cả các phương tiện không đủ điều kiện được phép thông hành qua chốt.
Kiểm tra công tác kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà ghi nhận, biểu dương các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Đồng thời đề nghị các lực lượng khắc phục khó khăn do thời tiết nắng nóng, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm soát phòng, chống dịch, góp phần đảm bảo an toàn địa bàn xã Kim Lũ nói riêng, huyện Sóc Sơn nói chung.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà đã trao giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cầu Đò Lo - Tỉnh lộ 16 (xã Kim Lũ) vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.