Thursday, 18:51 30/06/2016
Lãnh đạo phường chưa sát sao công tác vệ sinh môi trường
Kinhtedothi - Đánh giá về công tác trật tự đô thị, ATGT, vệ sinh môi trường (VSMT) 6 tháng đầu năm 2016, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số bất cập.
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, Phòng Quản lý đô thị quận đã phối hợp với Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), Chi nhánh Hoàn Kiếm và UBND 18 phường khảo sát vị trí lắp đặt 330 thùng rác. Hiện đã lắp được 124 thùng trên 37 tuyến phố và 3 vườn hoa.
![]() Công nhân Urenco đang thu gom rác tại các điểm do người dân vứt không đúng nơi quy định. |
Lực lượng duy trì VSMT của URENCO Hoàn Kiếm và lực lượng tự quản VSMT của 18 phường đã lập các tổ kiểm ra thường xuyên kiểm tra hàng ngày, chụp ảnh các vi phạm về trật tự đô thị, VSMT. Kết quả đã kiểm tra xử lý 71 trường hợp vi phạm, phạt hơn 55 triệu đồng, đồng thời tích cực thu gom rác theo 3 múi giờ quy định. Để công tác đạt hiệu quả, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành các phương án và văn bản chỉ đạo tới từng phường. Tuy nhiên, theo ông Long các phường chưa sâu sát địa bàn, đường phố; chưa cụ thể giờ thu gom rác theo từng tuyến phố. Nhiều phường đã “bê” ngay phương án của quận vào chương trình hành động của phường mình một cách cứng nhắc, rập khuôn. Công tác tuyên truyền, vận động của UBND từng phường chưa phù hợp, chưa kỹ nên ý thức của người dân chưa chuyển biến. Dẫn đến vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi ra hè phố, nhất là khu vực có nhiều hộ kinh doanh ăn uống; thậm chí một số cửa hàng còn rửa bát đĩa ngay trên hè phố. Công tác kiểm tra giám sát ngoài địa bàn của lãnh đạo các phường còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa quyết liệt. Theo chỉ đạo của Quận ủy, lãnh đạo phường phải trực tiếp đến địa bàn kiểm tra từ 1 - 2 lần/ngày. Nhưng chỉ đạo này không được thực hiện nghiêm túc nên nhiều tuyến phố tại các phường như: Hàng Bạc, Đồng Xuân, Hàng Mã… tình trạng xả rác bừa bãi vẫn tiếp diễn. Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm chưa tích cực kiểm soát, xử lý vi phạm về VSMT quanh khu vực hồ, hiện tượng tái vi phạm còn diễn ra phổ biến. Thời gian tới, ông Long yêu cầu toàn bộ 18 phường tập trung công tác tuyên truyền, cam kết bằng nhiều hình thức để các hộ dân, cửa hàng kinh doanh mặt phố hiểu và chấp hành quy định bỏ rác đúng nơi, đúng giờ. Tiến tới sẽ hướng các hộ dân thực hiện bỏ rác vào một múi giờ chung buổi tối. Ngoài ra, cũng cần đẩy mạnh kiểm tra xử lý nghiêm túc hành vi vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự văn minh đô thị.