Lãnh đạo quận Đống Đa đối thoại với người dân về nhiều vấn đề nóng

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/10, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận năm 2022.

Tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, tại cuộc đối thoại năm 2021, các câu hỏi, kiến nghị của Nhân dân tập trung ở 2 nội dung: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hổi phát triển kinh tế. Đến nay, quận đã trả lời, giải quyết trực tiếp 15/16 nội dung. Còn một nội dung về công tác giải phóng mặt bằng liên quan Dự án đường Phan Văn Trị kéo dài, quận đã báo cáo TP và sẽ trả lời Nhân dân trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại phần đối thoại năm 2022, đã có 16 ý kiến của người dân nêu ra đều trực tiếp liên quan đến các vấn đề dân sinh như: Công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị; PCCC; vệ sinh môi trường; công tác đầu tư một số tự án và cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

Trong đó, bà Lương Thị Kiều Nga (phường Khâm Thiên) kiến nghị, cơ quan chức năng của quận, TP cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh có điều kiện không đảm bảo các quy định về công tác PCCC.

Còn ông Tống Công Dân (phường Quang Trung) kiến nghị quận có biện pháp xử ký hiệu quả các vi phạm trong trật tự xây dựng, nhất là xây dựng không phép, sai phép. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của quận huấn luyện sâu hơn cho Đội tự quản - lực lượng trực tiếp tại khu dân cư về công tác PCCC và có chế độ hỗ trợ kinh phí thoả đáng cho lực lượng này.

Ông Nguyễn Quang Thuận (phường Thịnh Quang) kiến nghị, nhiều địa điểm ở phường tồn tại các loại dây điện, dây viễn thông treo lơ lửng gây mất mỹ quan nên đề nghị được thanh thải để đảm bảo mỹ quan độ thị và an toàn cho người dân. Cùng với đó, Công ty Môi trường Đô thị cần thu gom rác vào giờ hợp lý và thông báo cho phường về thời gian thu gom rác…

Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.
Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Thay mặt lãnh đạo quận trả lời các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết: Đống Đa là quận có dân cư đông, chung cư nhiều, có các trục giao thông quan trọng, lưu lượng người và phương tiện giao thông vào giờ cao điểm cao. Bên cạnh đó, các hộ gia đình, DN tham gia sản xuất, kinh doanh cũng rất lớn nên nhiệm vụ đảm bảo PCCC được quận hết sức chú trọng.

Thực hiện chỉ đạo của quận, thời gian qua các phường đã xây dựng kế hoạch tập trung điều tra khảo sát từng hộ gia đình để có phương án PCCC. Đẩy mạnh công tác tập huấn PCCC và triển khai mở lối thoát hiểm tại các chung cư cũ. Đồng thời yêu cầu các hộ gia đình cam kết sử dụng nguồn điện an toàn.  “Quận cũng tiến hành xử lý vi phạm, kiểm tra gần 13.000 lượt và số tiền phạt lên tới gần 1,3 tỷ đồng. Hiện quận đang tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo công tác PCCC” - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa thông tin.

Về công tác chỉnh trang các tuyến phố, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, quận đã có kế hoạch đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới, trong đó có nội dung thanh thải dây điện, dây viễn thông ở những địa bàn có nguy cơ mất an toàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khẳng định, thời gian vừa qua quận đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế và đã đạt kết quả đáng khích lệ. Công tác PCCC quận chỉ đạo thường xuyên liên tục. Trong đó công tác tập huấn kiến thức về PCCC cũng như công tác kiểm tra được quận triển khai quyết liệt. Quận cũng kiểm ra xử lý triệt để các nhà tư nhân được cải tạo thành chung cư mini.