Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân tại Cơ sở điều trị F0 thể nhẹ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều nay, 24/12, đoàn công tác của Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng cùng đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã tới thăm, động viên và tặng quà đội ngũ y, bác sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ và các bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại khu Ký túc xá trường Đại học Xây dựng (số 72 phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm).

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cùng lãnh đạo UBND - UB MTTQ Việt Nam quận trao quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân tại Cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 
Tham gia đoàn có: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Phòng Y tế quận, Trung tâm Y tế quận và phường Đồng Tâm.
Tại đây, nhằm động viên lực lượng làm nhiệm vụ và các bệnh nhân yên tâm điều trị, lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam quận và lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã tặng quà tới các lực lượng và bệnh nhân, gồm: 10 thùng bánh ăn nhẹ, các vật tư y tế (khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn), 100 suất nhu yếu phẩm (khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng diệt khuẩn, giấy vệ sinh), với tổng trị giá trên 10 triệu đồng.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng Tạ Thị Thanh Huyền trao quà cho các lực lượng và bệnh nhân 
Sau một thời gian ngắn mới được đưa vào vận hành, với công suất tối đa đạt 250 giường bệnh, cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ này đã tiếp nhận điều trị 191 trường hợp bệnh nhân Covid-19 từ các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Trong đó, 57 người đã hết thời gian điều trị và khỏi bệnh, 4 bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên, còn lại 130 người đang tiếp tục được điều trị.