Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trực tiếp đối thoại với người dân của 18 phường

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay, 21/9, Quận ủy-HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức “Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với UBMTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân trên địa bàn năm 2022”, với hơn 200 đại biểu tham dự, trong đó có đông đảo đại diện người dân tại 18 phường.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung chủ trì Hội nghị. 

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt lãnh đạo UBND quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác và giải pháp thực hiện quý IV/2022 cho hay: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đã đạt hơn 8.602,6 tỷ đồng, bằng 79% so với dự toán TP và HĐND quận giao, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng đó, quận tích cực triển khai Kế hoạch đầu tư công 2022, với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 là hơn 505,7 tỷ đồng. Tính đến nay, quận đã phê duyệt 11/65 dự án chuẩn bị đầu tư, tiếp tục hoàn thiện để trình phê duyệt các dự án còn lại, hoàn thành thi công 25/75 dự án thực hiện đầu tư, kịp thời bàn giao đưa vào sử dụng các dự án trường học đáp ứng yêu cầu năm học mới. Giải ngân vốn đầu tư XDCB đến thời điểm ngày 16/9/2022 đạt 84 tỷ 600 triệu đồng, bằng 36%  dự toán TP và đạt 16,7% dự toán HĐND quận giao.

Quang cảnh ''Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với UBMTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân trên địa bàn  quận Hai Bà Trưng năm 2022''
Quang cảnh ''Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với UBMTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân trên địa bàn  quận Hai Bà Trưng năm 2022''

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022, lãnh đạo UBND quận cho biết, quận sẽ tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch Covid-19 bùng phát trở lại; đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19, hoàn thành sớm nhất kế hoạch đã đề ra. Song song đó,  đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB, GPMB, xác định rõ công tác giải ngân đầu tư XDCB là đặc biệt quan trọng trong 3 tháng cuối năm.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trực tiếp trả lời một số ý kiến trực tiếp của người dân tại Hội nghị
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trực tiếp trả lời một số ý kiến trực tiếp của người dân tại Hội nghị

Tiếp đó, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Nguyễn Quang Trung đã báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân quận về các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền. Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương.

Đại diện người dân phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) nêu ý kiến tại Hội nghị
Đại diện người dân phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) nêu ý kiến tại Hội nghị

Đặc biệt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung đã trực tiếp trả lời một số ý kiến trực tiếp của người dân tại Hội nghị liên quan các nhóm vấn đề dân sinh như: Cải tạo chung cư cũ trên địa bàn; việc đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, lát đá vỉa hè; việc nộp thuế và các nghĩa vụ thuế với Nhà nước khi chuyển nhượng bất động sản; công tác cải cách hành chính; đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng khẳng định: Hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền quận tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh cũng như những sáng kiến của người dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Nhất là lắng nghe những sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần phục hồi phát triển kinh tế địa phương sau 3 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng phát biểu kết luận Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

“Sau Hội nghị này, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận, các phòng, ban, ngành quận sẽ thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả cacs kiến nghị chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân theo thẩm quyền. Những việc vượt quá thẩm quyền, quận sẽ báo cáo TP quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết sớm. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ từng nội dung liên quan, xác định giải pháp cụ thể giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân đã nêu, thông báo lại kết quả cho Nhân dân biết. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng cần thực hiện tốt phối hợp với chính quyền, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội quận nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, phức tạp để có biện pháp giải quyết kịp thời”- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh.